Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc (Liên Hợp quốc) ngày 15/10 cho biết, lượng khí carbon dioxide (CO₂) trong khí quyển đã tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024, với mức gia tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1957.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 16/10, ở khu vực Bắc Bộ và miền Tây Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cũng có mưa rào rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 15–30mm.
Sáng 15/10, tại xã Bình An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) tổ chức tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển, kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trong cả nước sáng sớm nay xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 13/10 đến 3 giờ ngày 14/10 có nơi trên 60mm, ghi nhận tại các trạm: Chợ Tràng (Nghệ An), Sơn An (Hà Tĩnh), Gia Vòng (Quảng Trị), Mô Rai (Quảng Ngãi), Cái Sao (An Giang) và Tam Thôn Hiệp (TP Hồ Chí Minh).
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và vẫn ở trên mức báo động 3.
Mưa lũ ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã gây tổng thiệt hại hơn 7.050 tỷ đồng, làm 18 người chết và mất tích. Đáng lo ngại, lũ trên sông Cầu, sông Thương hiện vẫn trên báo động 3, nguy cơ gây ngập lụt và sạt lở.
Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, thành phố Hà Nội có khả năng kéo dài trong 1-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.
Thông tin mới nhất tính đến 3 giờ 30 phút sáng 10/10 từ Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đạt đỉnh 7,52m (23 giờ ngày 9/10), trên mức báo động 3 là 1,22m và xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/10, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh 7,52m (vào lúc 23 giờ), vượt mức báo động 3 tới 1,22m và hiện đang xuống chậm. Lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) và sông Thương (Bắc Ninh) cũng đang trong xu hướng giảm.
Đêm 9/10, biết tin tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) có nhiều điểm đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả với mưa lũ.
Do ảnh hưởng mưa lũ, trong vài giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 5-10mm, có nơi trên 20mm
Sáng 8-10, Bộ Quốc phòng đã điều 3 trực thăng mang theo 4 tấn hàng thiết yếu gồm lương khô, thuốc men, mì tôm... đi cứu trợ người dân vùng lũ bị cô lập tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.
Chiều ngày 7/10, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ ngập sâu khi triều cường rằm tháng Tám âm lịch lên cao vượt báo động 3, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và đời sống sinh hoạt, sản xuất, buôn bán của người dân.
Tính đến 21 giờ ngày 7/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã có 7 người thiệt mạng, mất tích và 2 người bị thương và hư hỏng gần 9.800 căn nhà trên cả nước.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 8/10, nhiều khu vực ở Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa đo được tại một số trạm đã vượt 70mm như Xuân Minh 2 (Tuyên Quang), Mường Lai (Lào Cai), Đồng Tâm (Phú Thọ), Vĩnh Quỳnh (TP Hà Nội) và Ba Sao (Ninh Bình).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa có nơi nơi to đến rất to.
Hôm qua (6/10), tại họp báo thường kỳ của Bộ NN&MT, đánh giá về tình hình thiên tai, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, trong 9 tháng từ đầu năm 2025, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường và có xu hướng cực đoan hơn so với trung bình nhiều năm.
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Các Khoa học Trái đất) vừa ghi nhận thêm 1 trận động đất ở Quảng Ngãi, nâng tổng số trận động đất tính đến 11 giờ ngày 6/10 lên con số 10.
Sáng 6/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9 (62–88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.