Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 2-12, ngày 3/12, miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng có sương mù, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao dưới 4 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên cao là trường phân kỳ của áp cao cận nhiệt đới nên thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng, hanh khô, độ ẩm thấp, trời rét.
Ðợt mưa lớn liên tục trong những ngày qua ở các tỉnh miền Trung làm 10 người chết và mất tích; gần 60.000 nhà bị ngập; nhiều tuyến quốc lộ bị ách tắc.
Sáng 1-12, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam tổ chức hội thảo “Hiện trạng bụi PM2.5 ở Việt Nam giai đoạn 2019-2020 và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong giám sát ô nhiễm và nghiên cứu”.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Một phần quả đồi hơn 10.000 m3 đất đá ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), đổ ập xuống đường vào rạng sáng 1-12.
Do mưa lớn, nhiều địa phương miền Trung, Tây Nguyên đã xảy ra ngập lụt sâu, sạt lở, gây chia cắt giao thông; một số người dân đã bị nạn do lũ cuốn, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt.
Sáng 1-12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã họp trực tuyến chỉ đạo công tác ứng phó với mưa, lũ miền Trung.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1659/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên trong 4-6 ngày tới, ở Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.
Mưa lũ lớn tại Bình Định đang diễn biến phức tạp, khó lường. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua làm ngập úng, gây sạt lở, chia cắt giao thông cũng như các khu dân cư tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30-11, hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước có chỉ số tia cực tím cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình, riêng thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chỉ số này ở ngưỡng cao lúc 12 giờ, thành phố Hải Phòng ở ngưỡng cao lúc 11-12 giờ, thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ở ngưỡng cao lúc 14 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30-11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ trưa và chiều sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Hai ngày qua, mưa lớn liên tục khiến một số địa phương vùng trũng thấp ở Ninh Thuận bị ngập lụt. Mưa lũ khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước.
Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm sâu, vùng núi cao có thể xuất hiện sương muối, băng giá.
Dự báo, không khí lạnh tăng cường nên trong 5 - 7 ngày tới, miền Bắc duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm 1-12, nền nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc và miền Trung sẽ giảm mạnh, phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét, có nơi rét đậm.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại các huyện miền núi cao. Các địa phương đã lên phương án di dời người dân đến nơi an toàn.
Từ đêm 1-12, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, trời rét. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.
Sáng 29-11, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, sương muối rơi trắng đỉnh Fansipan, khi nhiệt độ tại đây xuống dưới 0 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29-11, chỉ số tia cực tím lớn nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ngưỡng nguy cơ gây hại cao.