Thời tiết ngày 20/10: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, có nơi mưa rất to

20/10/2022 - 08:04

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió Đông nên trong ngày 20/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ 15-18 độ C.

Hồi 1 giờ ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/ giờ.

Trong 24 đến 48 giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục có xu thế giảm cường độ.

Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4,5m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển từ 2-4m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Sơn La- Hòa Bình ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)