Thống kê ban đầu tại Quảng Bình bão số 13 đã làm 8 người bị thương, 231 nhà bị tốc mái, 3 tàu thuyền bị hư hỏng...
Sáng 15-11, tại cuộc họp ứng phó với bão số 13 tại Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đến 8 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 12.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm.
Sáng 14-11, do ảnh hưởng của bão số 13, huyện đảo Lý Sơn đang có gió mạnh cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 mưa to, sóng biển cao 4-5 mét, biển động dữ dội, bị cô lập với đất liền.
Bão số 13 hiện nay mạnh hơn so với dự báo trước đây khi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Thủ tướng Chính phủ tiếp tục có công điện chỉ đạo khẩn cấp để ứng phó.
Bão số 13 (bão VamCo) hiện có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17, gây sóng biển cao 9-11 m, hướng vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Hà Tĩnh cấm biển từ 17 giờ ngày 13-11; Quảng Trị di dời dân trước 15 giờ ngày 14-11 còn Nghệ An lên kế hoạch đảm bảo an toàn các hồ đập thủy lợi, thủy điện.
Tỉnh Quảng Trị lên kế hoạch trong trường hợp bão chỉ ảnh hưởng, không trực tiếp đổ bộ sẽ di dời gàn 18.000 người và có thể tăng lên 94.000 người nếu bão đổ bộ trực tiếp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.
Chiều 12-11, bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Sáng 12-11, tại cuộc họp ứng phó với bão số 13 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, 7 giờ ngày 12-11, bão VAMCO đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 12, giật 15, trở thành cơn bão số 13 của năm 2020.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và đi vào Biển Đông.
Chiều 11-11, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ra công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương thực hiện các phương án ứng phó bão Vamco.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão Vamco cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 480 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.
Chiều 10-11, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong khi đó bão Vamco đang tiến gần Biển Đông và sẽ trở thành cơn bão số 13 ảnh hưởng đến nước ta.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 12, bão số 13, sáng 10-11 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các bộ, ngành, địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão tiếp tục thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác ứng phó cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.
Dự báo Vàm cỏ sẽ đi vào Biển Đông trong sáng 12-11, trở thành cơn bão số 13 với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 12 giật cấp 11 đang cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận khoảng 290km, dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận trong ngày mai.
Dự báo lúc 10 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận.