Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 11 giờ ngày 4-1, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 101,3 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 360 km về phía Tây Tây Nam, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 280 km về phía Tây Nam.
Tối 3-1, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào hồi 19 giờ ngày 3-1, vị trí tâm bão số 1 ở khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 103,9 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau 240km về phía Nam.
Bão số 1 giật cấp 11 sẽ tiếp tục mạnh thêm, hiện cách mũi Cà Mau khoảng 230km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 290km về phía Nam Tây Nam
Từ đêm 2-1 đến ngày 4-1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 1 nên ở khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt).
Bộ trưởng Bộ NT&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, phải xác định đây là cơn bão nguy hiểm, trái vụ, nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 2-1, nền nhiệt ở khu vực các tỉnh, thành Bắc Bộ đã tăng nhẹ so với ngày 1-1, nhưng vẫn tiếp tục rét đậm, vùng núi cao rét hại.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10 - 15 km. Đến 19 giờ ngày 2-1-2018, vị trí tâm bão ở 6,1 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, cách mũi Cà Mau khoảng 320 km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 280 km về phía Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 1-1, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2019 và có tên quốc tế là Pabuk.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 1-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa khoảng 220km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10.
Sáng 31-12, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, vùng áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, có thể thành bão, ảnh hưởng nguy hiểm đến vùng biển phía Nam.
Áp thấp nhiệt đới cũ vừa tan, chiều nay 30-12 lại xuất hiện áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1 giờ ngày 30-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Palawan (Philippines) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 30-12 các tỉnh miền Bắc bước vào ngày thứ ba trong đợt rét đậm, rét hại dịp Tết Dương lịch 2019, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới có nơi 3 độ C.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30km và đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28-12 và ngày 29-12, trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7.
Với tốc độ di chuyển rất nhanh, 20-25 km/giờ, dự báo đến 30-12 áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, ở ngay phía Nam đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 28-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh khu vực Bắc Bộ.