Dự báo, trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
Hồi 4h ngày 6-6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 5-6, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 2 năm 2018).
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lưu Văn Ninh cho biết, những ngày đầu tháng 6, An Giang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp vắt qua khu vực, sau đó nâng dần lên phía Bắc và được nối với hoàn lưu xoáy thuận trên Nam Biển Đông hoạt động mạnh lên, tiếp tục di chuyển lên phía Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Tây. Vùng gió mạnh (cấp 6 trở lên) phân bố ở phía Tây Nam hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, gần bờ biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.
Hồi 1 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trong đêm 2-6 và ngày 3-6.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ, ngày 3-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Nam.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 15 giờ ngày 2-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 1-6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,7 - 9,7 độ Vĩ Bắc; 117,9 - 118,9 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1
Do rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc đang nâng trục dần lên phía Bắc và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, nên ngày 1-6 ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên từ đêm qua (30-5) đến khoảng đêm 2-6 ở Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30-5, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to và dông kèm tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh.
Miền Bắc chấm rứt tình trạng oi nóng khi những cơn mưa sẽ nối tiếp nhau xuất hiện giúp miền Bắc duy trì trạng thái mát mẻ trong nhiều ngày.
Rãnh áp thấp đang hoạt động yếu và đầy dần lên. Trong ngày hôm nay (28-5) ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa sẽ giảm. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Bắt đầu từ đêm nay, mưa dông sẽ mở rộng ra hầu khắp miền Bắc, trong đó vùng núi có mưa to đến rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.
Nắng nóng xảy ra ở khu vực Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Tại Hà Nội cũng xuất hiện nắng nóng trên 36 độ C.