Ngày 13-3, theo bản tin cảnh báo nắng nóng của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cao trong những ngày tới, có thể lên tới 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13-3 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh; Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa đá. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi lên tới 32 đến 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần 12-3, rãnh gió Tây trên cao hoạt động mạnh khiến các tỉnh phía Bắc sẽ chuyển mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11-3, hai đầu đất nước đang có 2 kiểu thời tiết khác nhau.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hai ngày cuối tuần (từ ngày 10 đến 11-3), các tỉnh phía Bắc thời tiết xu hướng tốt, mặc dù nền nhiệt không tăng nhiều nhưng phổ biến ít mưa, nắng đẹp nên cảm giác ấm áp. Nam bộ có nắng nóng 36 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 9 và ngày 10-3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-3m.
Theo bản tin không không khí lạnh mới nhất của TT DBKTTV TƯ ngày 9-3, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.
Từ đêm mai, 7-3, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 4-3, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, khu vực Trung Bộ tiếp tục đề phòng mưa dông và gió giật mạnh.
Rạng sáng 4-3, địa bàn hai huyện Mèo Vạc và Đồng Văn (Hà Giang) xuất hiện mưa đá kéo dài kèm theo giông lốc, gây thiệt hại lớn cho người dân.
“Bão là một trong những loại hình thiên tai khó lường mà Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt với tần suất ngày càng lớn. Trong thời gian tới, những cơn bão mạnh sẽ tiếp tục xảy ra, thậm chí xuất hiện thêm cả những cơn siêu bão.”
Từ hôm nay, miền Bắc bắt đầu đà tăng nhiệt, mưa giảm hẳn, nồm ẩm cũng giảm, vài ngày tới phía Tây Bắc có thể nóng 34-35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ trong đới gió Tây dịch chuyển dần sang phía Đông nên ngày 27-2, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời tiết sẽ tốt dần lên, mưa chỉ còn xảy ra vài nơi, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 20-23 độ C.
Từ ngày 26-2 đến 3-3, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ đăng cai tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ủy ban Bão và các hoạt động liên quan, với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia chuyên ngành trên thế giới.
Thời tiết nồm ẩm xuất hiện cả tuần liền, mưa sương dày đặc vào đêm và sáng sớm, đặc biệt là thứ Hai, thứ Ba ở miền Bắc. Ngược lại, thời tiết các tỉnh Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng.
Nhiệt độ Đà Lạt về đêm rét ngang vùng núi phía Bắc, trong khi Nam Bộ đang trải qua những ngày nắng nóng nhất từ đầu năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24-2, không khí lạnh suy yếu kéo nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tăng lên 3 - 4 độ C so với ngày 23-2, mưa giảm nhưng gió đông ẩm hoạt động mạnh hơn khiến trời nhiều mây, có sương mù vào buổi sáng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hai ngày cuối tuần (24 và 25-2), thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển biến tốt, trời vẫn rét, chỉ còn mưa vài nơi về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng ấm dần, nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C so với ngày 23-2.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 23-2 các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ vào buổi sáng, đến trưa trời ngớt mưa, nhiệt độ vẫn ở mức thấp, cao nhất 18-24 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, không khí lạnh tăng cường, dịch chuyển dần về phía Nam khiến các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, Trung Bộ có mưa dông, đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.