Theo thông tin từ Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Uỷ ban Bão đã thảo luận và chấp thuận loại bỏ tên bão YAGI (do Nhật Bản đặt tên) đã gây thiệt hại nặng nề đối với Việt Nam và một số quốc gia khác.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.
Ngày 24/2, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 14-16 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét đậm, vùng núi cao dưới 7 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gần sáng 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Khu vực Tây Bắc mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vài nơi có mưa vừa đến mưa to.
Chiều 21/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Ngô Xuân Chinh xác nhận, trên địa bàn huyện Điện Biên xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà ở và cây trồng của người dân.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng gần sáng 23/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực Tây Bắc mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vài nơi có mưa vừa đến mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 19 đến ngày 21/2, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Dự báo thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3. Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đến chiều 16/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng những nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3. Ở phía Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Tuy áp thấp đã suy yếu, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trong đêm 14/2, biển động với độ cao sóng từ 2-4m.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 14/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.