Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều và đêm 25/2, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9.
Nhiệt độ thấp nhất vùng núi Bắc Bộ phổ 11-14 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 13-16 độ C, người dân lưu ý giữ ấm khi ra ngoài vào tối muộn hoặc sáng sớm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 24/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (24/2), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời chuyển rét; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 9 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm mưa vài nơi, ngày mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Ngày 24/2 chuyển gió Đông Bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 24/2, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm dưới 9 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ về đêm và sáng sớm tiếp tục xuống thấp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do không khí lạnh cường độ suy yếu, ngày 22/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/2, do không khí lạnh cường độ suy yếu, nền nhiệt Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tăng.
Theo dự báo, từ tháng 3/2023, nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Nam Bộ. Cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/2, Bắc Bộ trời rét về sáng và đêm, ngày nắng; Trung Bộ sáng và đêm đều có mưa, Nam Bộ có mưa vào chiều tối.
Ngày và đêm 20/2, các vùng biển có gió Đông Bắc giật mạnh. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh trên biển.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 19/2, trên nhiều vùng biển có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động tại nhiều vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.
Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), rạng sáng 18/2, trận động đất có độ lớn 3.9 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất này không gây rủi ro thiên tai.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/2, không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng yếu đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19/2, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 16-19 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/2, khu vực Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, biển động mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Trung Trung Bộ, hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9.