Đêm 6/3, đề phòng thời tiết nguy hiểm trên biển

06/03/2024 - 18:55

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi, trung du phía Đông Bắc Bộ.

Chú thích ảnh

Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo, tối và đêm 6/3, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm 6/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C; vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C.

Trên biển, đêm 6 ngày 7/3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Tối và đêm 6/3, khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m. Đêm 7 ngày 8/3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5-2,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền tại các vùng biển nêu trên và các hoạt động khác.

Thời tiết các khu vực tối 6 ngày 7/3, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi trên 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời chuyển rét; gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trời chuyển rét; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời chuyển rét; phía Nam gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông có nơi nắng nóng; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 33-35 độ C.

Theo TTXVN