Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão số 4 (Noru) ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm; đến 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở trên phía Nam quần đảo Hoàng Sa.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, có xu hướng mạnh thêm và đến 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng-Thủy văn quốc gia, dự kiến bão Noru (bão số 4) với cường độ rất mạnh đổ bộ vào các khu vực miền trung. Để sẵn sàng ứng phó với bão, các tỉnh, thành phố miền trung đã khẩn trương huy động các lực lượng ứng phó với bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 26/9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022.
Thông tin từ Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Noru được dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua.
Bão Noru đổi hướng liên tục, giật trên cấp 17, dự báo trong 24 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông và đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên Huế - Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11.
Bão Noru tiếp tục tăng cấp, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và còn phức tạp khi đi vào Biển Đông.
Trong vài giờ qua, bão Noru tăng thêm 2 cấp, sẽ đi vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới và dự báo có thể giật cấp 16 trước khi ảnh hưởng tới miền Trung.
Ngày 24/9, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành văn bản số 963 /PCTT-QLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, ứng phó bão Noru chuẩn bị đi vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23/9 đến 3 giờ ngày 24/9 có nơi trên 60 mm như: Bắc Sơn (Thanh Hóa) 90.8 mm, Quỳnh Bá (Nghệ An) 119.4 mm, Thanh Tiên (Nghệ An) 118 mm, Tân Hóa (Quảng Bình) 63.4 mm...
Bão Noru giật cấp 11, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 810km về phía Đông và đi vào Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, xu hướng mạnh dần lên.
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, theo nhận định của Trung tâm, sáng 23/9, áp thấp nhiệt đới có vị trí ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo LUZON (Philippines) khoảng 1.200 km về phía Đông, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão với xác xuất trên 80%.
Theo Trung Tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 23/9 đến đêm 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 22/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 22 đến 23/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm/24 giờ, có nơi trên 50mm/24 giờ.
Theo Trung Tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 21 đến ngày 22/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ; khu vực ven biển, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.
Ngày 20/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 73/QGPCTT gửi Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chủ động chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/9, mưa rào và dông quay trở lại miền Bắc. Khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa lớn. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 23/9, sau đó, mưa giảm dần, nhưng trời vẫn âm u, nhiều mây. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.
Dự báo, từ ngày 21/9, mưa dông có khả năng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, còn các tỉnh ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.