- Tại tỉnh Cà Mau, hơn nửa tháng qua triều cường dâng cao gây ngập úng nhiều nơi ở cả khu vực thành thị và nông thôn. Đây được xem là đợt triều cường vượt kỷ lục ở Cà Mau.Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/11, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời nắng với nhiệt độ cao nhất 30 độ C, về đêm nền nhiệt giảm mạnh, trời lạnh. Riêng khu Tây Bắc trời rét.
Do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng lớn, khu vực ven biển các tỉnh Nam Bộ có khả năng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 9/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời tiếp tục lạnh và rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh và rét về sáng sớm và đêm. vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước quan trắc cao nhất tại trạm hải văn Vũng Tàu ngày 7/11 là 4,23m. Dự báo, từ ngày 8-11/11, mực nước tại trạm Vũng Tàu duy trì ở mức cao, dao động 4,20-4,35m. Độ cao sóng tại khu vực ven biển Bình Thuận - Cà Mau dao động 2-3m, có lúc trên 3m, biển động.
Dự báo, thời tiết chủ đạo tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong vài ngày tới là ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, ngày 15 - 17/11 miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trung Trung Bộ từ đêm 9 - 11/11, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 12 - 17/11, phía Nam có mưa dông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh và rét về sáng sớm và đêm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Chiều tối và đêm 6/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh và rét; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 28-30 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/11, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Khu vực Bắc Bộ đêm 4/11 không mưa, trời rét, có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 11 độ, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, đề phòng xảy ra lốc, sét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/11, khối không khí lạnh ở phía Bắc đang tăng cường xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Dự báo sau bão số 7, trên Biển Đông có thể đón 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3/11, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng chiều tối có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh.
Chiều tối 2/11, sau khi đi vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo trong tháng 11 này, khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 11.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, sóng biển cao 9-11m, biển động dữ dội.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão số ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.
Các đơn vị của ngành Giao thông Vận tải liên tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 7 và đưa ra các phương án phòng chống nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.