Chiều 15/3, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan về kết quả nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong năm 2024, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Sáng 15/3/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp của Tiểu ban, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị để hoàn thiện trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khoá XIII.
Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu xây dựng đề án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong tháng 4/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức họp liên tục để điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã; dự kiến phải sắp xếp 60-70% đơn vị hành chính cấp xã.
Chiều 14/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Nate Franklin, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Pacifico Energy (PE), Hoa Kỳ.
Tiếp tục Phiên họp thứ 43, chiều 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.
Cuộc đời, sự nghiệp, khí chất, tinh hoa của bà Nguyễn Thị Định gắn với cách mạng, với Nam bộ, với cuộc Đồng khởi Bến Tre vang dội, với “Đội quân tóc dài,” đội Quân Giải phóng anh hùng.
Trưa 13/3, tại Singapore, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Singapore: “Việt Nam - điểm đến của kỷ nguyên khoa học công nghệ và hợp tác tài chính” do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore phối hợp Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận không chỉ hai quốc gia mà cả truyền thông khu vực và quốc tế.
Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Singapore lên Đối tác Chiến lược toàn diện; cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác cùng có lợi, tin cậy chính trị...
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Cộng hòa Singapore, sáng 13/3 Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trung tâm Công nghệ - Đại học Quốc gia Singapore và nghe Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sing trình bày báo cáo về chính sách khoa học - công nghệ của Singapore.
Sáng 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng chủ trì Phiên họp thứ Tư của Tiểu Ban để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 571/QĐ-TTg ngày 12/3/2025 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Trong chương trình thăm chính thức Singapore, sáng 12/3/2025, sau hội đàm và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong gặp gỡ và phát biểu với báo chí.
Tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật-Việt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển hiệu quả, thực chất.
Chiều 11/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 11 đến 13/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp các doanh nghiệp tiêu biểu tại Singapore.
Chiều 11/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ban Thường vụ Đảng Chính phủ đã họp về Đề án sắp xếp tổ chức lại hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 11/3, tại Trụ sở Quốc hội ở thủ đô Indonesia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Indonesia (MPR), Ahmad Muzani.
Ngày 7/3, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ (Kết luận số 128-KL/TW).
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 theo đề xuất của Chính phủ để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới.