Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới

08/09/2025 - 09:29

Ngày 22/8, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, qua đó tái khẳng định yêu cầu bồi dưỡng sức dân, nâng cao nguồn nhân lực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một tiết tin học của cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tiền Phong, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Một tiết tin học của cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tiền Phong, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hướng đến mục tiêu tạo ra thế hệ con người Việt Nam mới có lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, trình độ, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian qua, các thành ủy, tỉnh ủy trên cả nước đã luôn quan tâm, đề cao vai trò của giáo dục và đào tạo, xem đây là giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó củng cố vị thế kinh tế-xã hội của địa phương.

Xác định nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt phục vụ yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, Thành ủy Hà Nội đã lồng ghép nhiệm vụ này trong nhiều kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đảng bộ thành phố khóa XVII, đạt được những kết quả nổi bật. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ hơn 70% năm 2020 lên gần 75% năm 2024. Chỉ số “đào tạo lao động” của Hà Nội vươn lên vị trí số một toàn quốc năm 2023.

Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Thành quả này đến từ việc Thành ủy Hà Nội tập trung, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn đảng bộ chú trọng đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao song song hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh, xây dựng trường học văn hóa.

Từ thực tiễn phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố cùng sự ra đời của Nghị quyết số 71-NQ/TW, Thành ủy Hà Nội đang chủ động triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa công tác này. Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thành phố đang định hình, trở thành trung tâm thu hút, đào tạo, trọng dụng, hội tụ nhân tài, nhà khoa học, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, bán dẫn và công nghệ xanh.

Trong năm 2025 và tương lai gần, Thành ủy đặt ra yêu cầu thúc đẩy chuyển giao ứng dụng công nghệ, lấy Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, các viện nghiên cứu, trường đại học làm hạt nhân. Thành ủy cũng đang tiến hành xây dựng cơ chế mang tính cạnh tranh, vượt trội nhằm thu hút, trọng dụng nhân tài, coi con người là trung tâm, chủ thể quan trọng và là mục tiêu của sự phát triển. Từ đây, Hà Nội nỗ lực tạo ra một hệ thống đồng bộ giữa công tác giáo dục, đào tạo và giải quyết việc làm, bảo đảm đầu ra cho nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Sự thống nhất, thông suốt trong toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là cơ sở tin tưởng thành phố đạt được đích đến đề ra.

5 năm qua, bám sát các nghị quyết của Trung ương và chương trình, hướng dẫn của Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu trọng điểm, góp phần duy trì vị thế hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội luôn khuyến khích đội ngũ trí thức, nhà khoa học tham gia góp ý, tham mưu các chính sách lớn cho thành phố, đóng góp thiết thực vào sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng trưởng chung của Thủ đô. Trên tinh thần ấy, Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tiếp tục coi đổi mới, sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là công tác trọng tâm, đẩy mạnh khai thác tiềm lực khoa học, công nghệ tại các cơ sở đào tạo, tương xứng với vị thế hiện nay.

Vấn đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao được Đảng đặt ra rất cấp bách, yêu cầu tất cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, nhằm tạo ra đột phá toàn diện trong giáo dục và đào tạo. Trong bối cảnh đó, việc các cấp ủy và tổ chức đảng trên cả nước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW bằng những kế hoạch, chương trình hành động thiết thực đang thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn Đảng trong phát triển nguồn nhân lực; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội với sự nghiệp xây dựng thế hệ con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của kỷ nguyên mới, giàu mạnh, hùng cường.

Theo HẢI ĐĂNG (Nhân dân)