Thủ tướng Chính phủ và 4 bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn tại đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV.
Với 5 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đồng Lý luận TW đã khẳng định được vai trò, vị thế của mình, quy tụ, kết nối trí tuệ, tri thức; kiên định, sáng tạo; không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động.
Ngày 30-10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc cuối cùng của đợt 1 (đợt họp trực tuyến). Qua đó, thảo luận trực tuyến về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 hướng đến tạo sự thay đổi rõ nét trong mô hình tăng trưởng dựa vào tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh.
Nhận lời mời của Giáo sư Klaus Schwab, Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), tối 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam - WEF lần đầu tiên theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác công - tư: Động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm và đổi mới sáng tạo”.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Bộ Y tế chủ trì ban hành thống nhất mẫu “hộ chiếu vắc xin” của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử (có cơ chế xác thực điện tử) trước ngày 5-11.
Cơ cấu lại nền kinh tế phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được thực hiện đồng bộ, giữa các ngành, lĩnh vực, giữa Trung ương với địa phương, là bước đi cần thiết để đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Ngày 29-10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.
Đây là khẳng định của ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hoá (Bộ TT&TT) tại Hội thảo tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP, do Bộ TT&TT tổ chức ngày 29-10.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 29-10 của Bộ Y tế cho biết ghi nhận 4.899 ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và 49 tỉnh, thành; trong đó 2.305 ca cộng đồng; Trong ngày có 2.169 bệnh nhân được công bố khỏi, 56 ca tử vong.
Chiều 29-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội lắng nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).
Chiều 29-10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Sáng 29-10, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP.
Sáng 29-10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Hầu A Lềnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I, từ năm 2021-2025, do Ủy ban Dân tộc quản lý) và Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện chương trình. Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng và Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Lâm Thanh Long cùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.
Sáng 29-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến, góp ý kiến đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).
Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 29-10 Quốc hội thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Tối 28-10 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu năm 2021 với chủ đề "Phụ nữ - Chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu".
Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, nhà nước, với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Do đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết cần đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, các hoạt động sản xuất-kinh doanh (SXKD) đã được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong việc mua bán, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mua, nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống đã linh hoạt thay đổi phù hợp tình hình mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị COP26, thăm làm việc tại Anh và thăm chính thức Pháp, theo lời mời của Thủ tướng Anh và Bắc Ireland, Thủ tướng Pháp.