- Các tin tức đáng chú ý: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam; Quy mô kinh tế Việt Nam chính thức vượt Thái Lan khoảng 4 tỉ USD; Tháo gỡ vướng mắc cho khoảng 7.000 dự án trên cả nước vào Quý 3/2026; TP. Hồ Chí Minh: 25 ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.Để đảm bảo các mặt hàng thiết yếu lưu thông nhanh, thuận lợi, góp phần vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các địa phương, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành văn bản quy định về loại hình vận chuyển được cấp thẻ nhận diện phương tiện “luồng xanh” quốc gia.
Trưởng Tiểu ban Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành thống nhất, toàn diện các hoạt động của Tiểu ban và công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.
Ngay tại kỳ họp đầu tiên của khóa mới, Quốc hội - cơ quan lập pháp cao nhất của Nhà nước đã định hình rõ nét, khẳng định quyết tâm chính trị trong đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, trọng tâm là công tác lập pháp.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tối 2-9-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng theo hình thức ghi hình tại Hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức.
Hàng trăm lao động tự do mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cuộc sống với bộn bề khó khăn đã khiến nhiều người liều mình, bất chấp quy định phòng, chống dịch rủ nhau quay về quê hương. Dù mong muốn là chính đáng, nhưng những hành động tự phát này đã vi phạm quy định giãn cách mà nhiều địa phương đang áp dụng, vô tình gây ra nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945-2-9-2021), lãnh đạo các nước đã có Điện và Thư chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021) và 52 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, sáng 2-9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
76 năm nhìn lại từ sự kiện vĩ đại nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20, giá trị tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất “ý Đảng, lòng Dân” đến nay càng thấm sâu và lan tỏa.
Trong suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; người làm rạng rỡ non sông, đất nước ta.
Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (thủ đô Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn ấy chỉ 1.000 chữ, được sắp xếp trong 49 câu, nhưng là một văn kiện lịch sử, văn bản pháp lý ngắn gọn, sắc bén, khẳng định chủ quyền quốc gia và mở ra thời kỳ mới của dân tộc.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là công trình đặc biệt quốc gia, là nơi yên nghỉ vĩnh cửu của Bác Hồ, mà còn là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin của đồng bào và chiến sĩ cả nước. Từ lãnh đạo cấp cao của Đảng, chiến sĩ quân đội, anh công nhân, chị giáo viên, em học sinh… đứng trước Lăng đều chung niềm xúc động, tri ân. Cám ơn Hồ Chí Minh - Anh hùng vĩ đại của dân tộc, Người đã đưa dân tộc Việt từ bùn đen nô lệ đến làm chủ đất nước trong 76 năm qua.
Chiều 1-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp, làm việc với 70 nhà khoa học; các giáo sư, bác sĩ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu ngành y dược học; đại diện các hội đồng khoa học và cơ quan quản lý khoa học ngành y tế.
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 1-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2921). Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Trụ sở Chính phủ và 194 điểm cầu trên thế giới.
Ngày 31-8, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Ấn Độ - nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an (HĐBA) tháng 8-2021, đã chủ trì thông tin với các nước thành viên LHQ về hoạt động của HĐBA trong tháng vừa qua.
Thủ tướng vừa có Công điện yêu cầu dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng phát như dịp nghỉ lễ 30-4.
Sáng 31-8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đến sáng 31/8, tình hình dịch Covid-19 ở một số tỉnh miền Tây vẫn còn diễn biến phức tạp. Chủ tịch UBND một số tỉnh đã quyết định kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
Sáng 31-8, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm nhân dịp 90 năm Ngày mất của đồng chí Trần Phú (6/9/1931 - 6/9/2021), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định 1447/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Tổ trưởng Tổ công tác.