- Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn cho lao động du mục số; Du lịch Việt Nam "thắng đậm" sau kỳ nghỉ lễ dài ngày; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong ở Đà Nẵng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố…Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XIV chính thức miễn nhiệm các chức vụ: Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội; miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.
Ngày 5-4-2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga V. Putin.
Theo Chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 6-4 Quốc hội sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Quốc hội đã thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.
Chiều 5-4, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.
Sáng 5-4, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sáng 5-4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.
Sáng 5-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Nhân sự được giới thiệu cho chức danh này là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.
Sáng 5-4, với 468/468 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.
Sáng 5-4, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 5-4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức.
Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5 đến 8-4, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.
Lịch sử nền dân chủ cộng hòa ở nước ta hơn 75 năm qua có nhiều chặng đường phát triển và mỗi thời kỳ có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hành trình nhất quán của nền dân chủ cộng hòa ấy qua 14 khóa Quốc hội vẫn là sự tiếp nối những giá trị được tạo lập ngay từ cuộc bầu cử đầu tiên...
Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Hun Sen gửi lời cảm ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì món quà tặng 200.000 USD nhằm hỗ trợ Campuchia chống dịch COVID-19.
Sáng 3-4, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2021/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
Đến ngày 3-4, các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc thành lập tổ bầu cử. Ước tính cả nước có khoảng 90.000 tổ bầu cử trên 184 đơn vị bầu cử.
Tại Nghị quyết, Chính phủ thống nhất đánh giá, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế, xã hội quý 1 vẫn tiếp tục phục hồi, GDP tăng 4,48%, CPI kiểm soát ở mức thấp.
Ngày 2-4, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tháng 4-2021.
Chiều 2-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận ba ca nhiễm Covid-19 mới là các ca bệnh được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Hôm nay, có 24 bệnh nhân được công bố điều trị khỏi.