- Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka; Đà Nẵng khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn cho lao động du mục số; Du lịch Việt Nam "thắng đậm" sau kỳ nghỉ lễ dài ngày; Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô làm 2 người tử vong ở Đà Nẵng; Thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố…Đó là kết luận của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 15-2.
Tính đến 6 giờ ngày 15-2, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là chuyên gia người Nhật Bản.
Theo bản tin 6h ngày 15-2 tức sáng mùng 4 Tết của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, người đàn ông Nhật tử vong ở khách sạn tại Hà Nội trở thành bệnh nhân COVID-19 mới nhất.
Bản chiều 14-2 (chiều mùng 3 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 33 ca mắc mới COVID-19 trong nước ghi nhận tại Hải Dương 31 ca và Hà Nội 2 ca.
Ngày lễ tình nhân của các cặp đôi năm nay vô cùng đặc biệt. Bởi ở nhiều chiến tuyến, những người yêu nhau, những cặp vợ chồng không thể ở bên nhau ngày này. Họ đã dành những lời chúc mừng yêu thương bằng trực tuyến và dặn nhau cùng giữ gìn sức khỏe để chiến thắng trận chiến Covid-19 này.
Từ ngày 27-1 đến 6 giờ ngày 14-2-2021, đã có 604 ca mắc COVID-19 mới tại 13 tỉnh, thành phố (không tính các ca nhập cảnh).
Bản tin 6h ngày 14-2 (sáng mùng 3 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ngày 13-2, sau bốn ngày nghỉ Tết Tân Sửu 2021 (từ ngày 10-2 đến ngày 13-2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 60 người, bị thương 51 người.
Ngày 13-2, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện, xử lý 1.981 trường hợp vi phạm; tạm giữ 15 xe ôtô, 620 xe môtô; tước 287 giấy phép lái xe, trong đó xử lý 258 trường hợp vi phạm nồng độ
Trước những diễn biến của dịch COVID-19 trong nước hiện nay, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến khích mọi người nên hạn chế có mặt ở những nơi đông người.
Từ tháng 6/2014-12/2020, Việt Nam đã cử 179 lượt cán bộ, nhân viên thuộc Bộ Quốc phòng đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và Cục Hoạt động hòa bình tại trụ sở LHQ.
Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản ở một số tỉnh, thành phố miền trung. Sau hơn ba tháng tập trung khắc phục hậu quả, cuộc sống người dân những nơi mưa lũ đi qua dần ổn định. Không khí Tết Tân Sửu cũng đang bắt đầu rộn lên ở các bản, làng… hứa hẹn một mùa xuân đầm ấm, an vui.
Nhân dịp Năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ cảm nghĩ về kết quả thành công Đại hội XIII; bài học rút ra từ thực tiễn công cuộc đổi mới; về đẩy mạnh phòng chống tham nhũng.
Xuân Tân Sửu năm nay là mùa Xuân đầu thập niên thứ ba của thế kỷ XXI.
Tính đến 6 giờ ngày 11-2, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.215 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 522 ca.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TPHCM mở rộng 'lưới' tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm có trọng điểm ở những địa điểm đông người qua lại như quán nước gần bến xe, quán cà phê, giải khát gần các nhà máy, khu công nghiệp… để xem xét khả năng tồn tại của dịch ở trong cộng đồng.
Những nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19 trong một năm qua là minh chứng cho sức mạnh tổng thể của toàn dân tộc, của mọi lực lượng cùng đồng lòng, đồng tâm.
Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 10-2, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh (1 ca), Quảng Ninh (1 ca), Gia Lai (4 ca), Hải Dương (14 ca) và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 10-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67, trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.