Tính đến 6 giờ sáng 28-7, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua, tổng số mắc vẫn là 431 người.
Ngày 28-7-2020 đánh dấu 1/4 thế kỷ Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đặc biệt năm nay, lễ kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này trùng với thời điểm Việt Nam đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch luân phiên lần thứ hai của Hiệp hội.
Chiều 27-7, Việt Nam ghi nhận thêm 11 ca mới mắc Covid-19, trong đó có bảy bệnh nhân đang điều trị tại các Khoa Tim mạch, Hồi sức tích cực chống độc, Y học nhiệt đới, Nội thận- Nội tiết và bốn nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng.
Việc phát hiện những trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng thời gian qua chứng minh Việt Nam có hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm hiệu quả.
Sáng 27-7, chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung xử lý triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm đối với 3 bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm rất cao: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 3 quận: Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu.
Tại Cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55 diễn ra chiều 27-7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất kiểm toán nguồn nước lưu vực sông Mê Kông do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện với chủ đề "Báo cáo về cuộc kiểm toán hợp tác về môi trường của ASOSAI tại khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2020-2021".
Tất cả người dân rời Đà Nẵng từ ngày 1-7, đang sinh sống tại TP.HCM phải thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.
Tổng thư ký ASEAN nhận định, trong thời gian nắm giữ chức Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thể hiện khả năng lãnh đạo quyết đoán trong việc điều hành khu vực thực hiện các ưu tiên quan trọng.
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài.
Một số người dân sống trên tòa nhà cao tầng tại các quận nội thành Hà Nội vừa cảm nhận được sự rung lắc vào trưa nay, 27-7, do ảnh hưởng bởi trận động đất có độ lớn 5,3 từ tỉnh Sơn La.
Sáng 27-7, chủ trì Phiên họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tập trung xử lý triệt để đối với 4 điểm lây nhiễm lớn, 3 bệnh viện và 3 khu dân cư tại Đà Nẵng.
Những ngày tháng 7 lịch sử là lúc cần sống chậm lại, sâu lắng hơn để chiêm nghiệm về lòng biết ơn, về đức hy sinh, về lẽ sống cống hiến mà các mẹ Việt Nam Anh hùng chính là những biểu tượng sống.
Ngày 26-7, Bộ Giao thông Vận tải ban hành số 7234/BGTVT-CYT gửi các đơn vị trong ngành giao thông vận tải, các sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách.
Tháng Bảy, cả dân tộc thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Tưởng nhớ lớp lớp cha anh hiến dâng xương máu cho độc lập - tựu do - hòa bình, lại man mác nỗi niềm, có nơi nào trên thế giới này phải gánh chịu chiến tranh liên miên như đất nước hình chữ S. Có những người mẹ nào trên thế giới này mang nhiều nỗi đau và sự hy sinh cho Tổ quốc như những bà mẹ Việt Nam.
120 trường hợp ở Quảng Nam, trong đó phần lớn là những người dự tiệc cưới tại Đà Nẵng cùng bệnh nhân thứ 416, vừa được xét nghiệm và cho kết quả âm tính COVID-19.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.
Sau khi ghi nhận trường hợp bệnh nhân nam 17 tuổi, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có Công điện về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi.
Tính đến 6 giờ sáng 27-7, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 trong 12 giờ qua; tổng số mắc vẫn giữ nguyên 420 trường hợp.
Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.
Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng với việc xuất hiện ca bệnh thứ 416 và 418. Mỗi người nên duy trì các hoạt động bình thường, tránh rơi vào trạng thái cực đoan, lo sợ thái quá, cần theo dõi sát các diễn biến và bản đồ dịch tễ từ ngành chức năng để có cách ứng xử phù hợp.