Thủ tướng cho rằng, TP.HCM cùng 7 tỉnh còn lại sẽ là “bát giác kim cương”, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ về đích sớm hơn ít nhất 10 năm so với cả nước trong mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, tức là trở thành một vùng hùng cường vào năm 2035.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống dịch COVID-19, tính từ đến 6 giờ sáng ngày 31-5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng, ngày thứ 45 liên tiếp.
Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 30-5, Việt Nam đã có 44 ngày liên tiếp không có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng.
Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 30-5 là 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), trong khuôn khổ Tuần lễ của LHQ về Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang năm 2020, ngày 29/5, Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã cùng với Phái đoàn Thụy Sĩ, Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (OCHA), Chương trình Môi trường của LHQ (UNEP) và Tổ chức PAX tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến mang tên “Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang là bảo vệ dân thường”.
Sáng 30-5-2020, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Tính đến 6 giờ sáng ngày 30-5, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19, đó là bé trai 1 tuổi, từ Nga về, đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.
Theo East Asia Forum, Việt Nam đã đem lại một hình mẫu để các quốc gia khác trong khu vực với nguồn lực hạn chế có thể học hỏi trong việc khống chế dịch bệnh COVID-19.
Tính từ 6 giờ ngày 16-4 đến 18 giờ ngày 29-5 là 43 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa có trường hợp nào tử vong vì COVID-19.
Ngày 29-5, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 100 bệnh nhi nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.
Kết quả xét nghiệm mới nhất ghi nhận bệnh nhân người Brazil đã tái nhiễm lần 2 với nCoV và phải vào BV dã chiến Củ Chi để điều trị tiếp.
Việt Nam và indonesia đánh giá cao vai trò của EU trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế; mong muốn EU phối hợp với Liên hợp quốc để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Tính đến 6 giờ sáng 29-5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, đã 43 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, giữ nguyên tổng số 327 ca.
Theo các số liệu được báo cáo, thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán 8,5%, nhiều khoản thu đạt hoặc vượt dự toán thể hiện những diễn biến khả quan của tình hình kinh tế, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các ngành, các cấp trong việc tổ chức triển khai các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.
Bản tin lúc 18h ngày 28-5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay đã 42 ngày Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng, trong ngày không có ca mắc mới COVID-19 nào. Đến thời điểm này đã có 278/ 327 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi, chiếm tổng số 85% ca bệnh COVID-19 ở nước ta.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và sự bùng nổ mạng internet, mạng xã hội... bao trùm trên phạm vi toàn cầu, đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Do đó, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, thù địch trên mạng xã hội, cần phải tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội…
Tờ "Globe and Mail" của Canada ngày 27-5 đăng bài đánh giá “thành tích của Việt Nam trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 là đặc biệt nổi bật, có thể nói là độc nhất vô nhị” và gọi đây là “chuẩn mực trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19".
Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục lấy thêm ý kiến chuyên gia để có đề án cải cách tiền lương chất lượng, mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đặc thù hệ thống chính trị, những lĩnh vực chuyên môn, tạo được động lực và đồng thuận xã hội.
Ngày 28-5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tám theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.