Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19, sáng 20-3.
Hành khách từ tất cả các nước trên thế giới khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Bộ Y tế vừa công bố hai ca nhiễm virus SARS-CoV-2 của Việt Nam, đều là nữ điều dưỡng công tác tại bệnh viện Bạch Mai.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ra văn bản về việc tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn thành phố.
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa ban hành Công văn số 1338/CV-BCĐ về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch COVID-19 gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong cơn hoạn nạn này, người ta mới nhận ra một thang giá trị được đo bằng tình thương yêu con người, bằng trách nhiệm trước mạng sống của đồng loại.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo: “Tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn...cần cố gắng khoanh không để dịch bệnh lan rộng, không để bị động, chuẩn bị khả năng xấu nhất để có phương án tốt nhất..."
Ngày 20-3, sức khỏe của bệnh nhân N.V.T (bệnh nhân thứ 18) đã hoàn toàn bình thường và được xuất viện sau một thời gian điều trị.
Các chiến sĩ biên phòng, bác sĩ quân y trở thành những người lính trên tuyến đầu, sẵn sàng đối mặt với những rủi ro và cả khả năng lây nhiễm.
Chiều 19-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.
Nhiều người đã cho rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quá tham vọng khi GDP các năm qua tăng liên tiếp mà ông vẫn thấy buồn bực. Giờ đây, khi 'cơn bão' Corona càn quét toàn cầu, nhìn cách mà nước giàu 'vung tay' chống dịch, mới càng thấm thía nỗi buồn bực của Thủ tướng.
Dân tộc nào cũng vậy, mỗi khi đất nước đứng trước khó khăn hoặc hiểm nguy, ai ai cũng nhất tề một lòng, hướng về một phía.
Hà Nội nâng mức khoanh vùng, cách ly đối với ổ dịch từ 21 ngày lên 28 ngày.
Theo Bộ Y tế, các chuyến bay: MI632 của Silkair từ Singapore đến Đà Nẵng ngày 14-3-2020; VN54 của Vietnam Airlines từ London đến Hà Nội ngày 13-3-2020 đã có hành khách mắc COVID-19.
Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tối ngày 18-3-2020, có thêm một bệnh nhân xét nghiệm khẳng định dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên 76 ca.
Vào tối ngày 18-3 Bộ Y tế chính thức công bố thêm các ca bệnh từ 69-75 mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Điều này cho thấy, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Sáng 18-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”.
Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan vào Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để bảo vệ sức khỏe của người dân, cộng đồng, giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với kinh tế, xã hội.
“Người Việt Nam ở nước ngoài trường hợp thực sự cần thiết phải về nước, thì dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức, thực hiện các biện pháp cần thiết, để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể. Đấy là nghĩa đồng bào”.
Bộ Y tế thông báo trường hợp thứ 68 mắc bệnh COVID-19, quốc tịch Mỹ, lấy vợ người Việt Nam và có địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng.