Ngày 6-11, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành.
Ngày 04-11-2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười một tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đánh giá cao của Việt Nam đối với vai trò quan trọng của Ấn Độ tại khu vực, ủng hộ mạnh mẽ chính sách "Hành động Hướng Đông".
Theo các đại biểu, về cơ bản, các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra, làm rõ, tuy nhiên cử tri vẫn còn băn khoăn về vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Lê Xuân Định từng giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định những ưu tiên chính sách của Việt Nam về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Ngày 4-11, ông Đặng Quốc Khởi, Thẩm phán Cao cấp công tác tại TAND cấp cao tại TPHCM được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 5 năm (kể từ ngày 1-11-2019).
Việt Nam luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển của khối ASEAN và hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.
Hội nghị tin rằng với Indonesia và Việt Nam là Ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ năm 2020, ASEAN và Liên hợp quốc sẽ gia tăng hơn nữa hợp tác, góp thúc đẩy hòa bình, an ninh...
Nhiều chính sách mới như: xuất khẩu lao động được vay ưu đãi hơn 100 triệu đồng; cấm quản lý thị trường mua hàng hóa của đơn vị đang bị kiểm tra; hôn người dưới 16 tuổi có thể bị coi là dâm ô trẻ em… chính thức có hiệu lực pháp luật từ tháng 11-2019.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, sáng 3-11, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 22.
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp theo chương trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, sáng 3-11, tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ lần thứ 16.
Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực này.
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Thông tư số 40 có hiệu lực từ ngày 18-11-2019.
Ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN dự các Hội nghị Cấp cao với các Đối tác: ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22, ASEAN-Ấn Độ lần thứ 16, ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10.
Nội dung trọng tâm trong tuần làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 8 (từ 4 đến 8-11) là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng của Kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020, xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững.
Thông tư đề cập tới 7 tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.
Sau lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 vào đầu tuần tới, sẽ diễn ra lễ bàn giao chức Chủ tịch ASEAN 2020 cho Việt Nam; dự kiến công bố tiến trình mới nhất về thỏa thuận thương mại tự do liên quan đến 16 quốc gia
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, chiều 1-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.