Cho gia đình bảo lãnh thanh, thiếu niên tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí

18/03/2024 - 17:04

 - Chiều 18/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã cho gia đình các đối tượng liên quan vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí bảo lãnh, để chờ kết quả giám định sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

3 đối tượng và tang vật tại hiện trường

Đạn trên người Lâm và súng bị phát hiện thu giữ

Võ Văn Lâm khai nhận tại Công an phường

Trước đó, khoảng 18 giờ, ngày 17/3, Võ Văn Lâm (sinh năm 2007, ngụ ấp Mỹ Khánh 1) rủ Bùi Minh Tâm (sinh năm 2008) và Huỳnh Phước Thịnh (sinh năm 2008), cùng ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) đi nhậu.

Do có mâu thuẫn với một số thanh niên ở khu vực TP. Long Xuyên, nên Lâm đến tủ quần áo lấy một khẩu súng bằng kim loại màu trắng giấu vào hông quần bên phải và lấy 4 viên đạn cho vào túi áo đang mặc. Sau đó, kêu Tâm chở đến phường Mỹ Hòa tìm bạn nhậu.

Khi đến đường Nguyễn Hoàng, các đối tượng bị Công an TP. Long Xuyên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Lúc này, Lâm nhảy xuống xe bỏ chạy khoảng 20m, đến khu vực hàng rào Thành đội TP. Long Xuyên ném khẩu súng vào bên trong, thì bị công an phát hiện bắt giữ.

K.H