Đạt nhiều kết quả
Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thúy Hậu cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Chợ Mới thành lập 14 HTX, nâng tổng số toàn huyện có 35 HTX, với tổng số nhân sự giữ chức vụ quản lý điều hành 174 người. Trong đó, người có trình độ trung cấp trở lên 45/174 người, đạt 25,8%. Theo báo cáo của các HTX, đến nay, có 26/35 HTX hoạt động hiệu quả có lợi nhuận, 9/35 HTX tạm ngưng hoạt động.
Chợ Mới có 2 HTX ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm thuộc ngành hàng chủ lực của tỉnh, đó là HTX Dịch vụ nông nghiệp Phước Hiền, ứng dụng nhà màng sản xuất ớt giống và ớt trái diện tích 3.000m2 và HTX GAP Cù Lao Giêng, có công nghệ chế biến các sản phẩm từ xoài để nâng cao giá trị gia tăng từ xoài. “HTX đang ứng dụng sấy năng lượng mặt trời diện tích 100m2, máy sấy nhiệt, máy sấy cô đặc, máy tách hạt xoài, dây chuyền nước ép xoài, dây chuyền sơ chế, chế biến xoài để gia tăng giá trị sản phẩm xoài, nâng cao hiệu quả kinh tế cho HTX”- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX GAP Cù Lao Giêng (xã Bình Phước Xuân) Nguyễn Minh Hiền chia sẻ.

Hợp tác GAP Cù Lao Giêng chế biến gia tăng giá trị xoài
Chợ Mới còn có 3 sản phẩm chủ lực được chứng nhận OCOP 3 sao cho 2 HTX, gồm: HTX trái cây GAP Chợ Mới, với sản phẩm xoài ba màu; HTX GAP Cù Lao Giêng, với sản phẩm xoài cát hạt lép và xoài tượng da xanh. Ngoài ra, huyện đang hỗ trợ sản phẩm tiềm năng bắp non cho HTX Global GAP Mỹ An để đạt chứng nhận OCOP trong năm 2025.
Việc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với DN được địa phương thực hiện khá hiệu quả. Năm 2024, huyện có 12 HTX thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ với DN, diện tích 591ha (lúa 36ha, màu 115ha, cây ăn trái 120ha). Trong đó, một số HTX đã thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ bền vững, như: HTX GAP Cù Lao Giêng và HTX Trái cây GAP Chợ Mới tiêu thụ xoài cho nông dân trên địa bàn 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân; HTX Nông sản An toàn - Kiến An Chợ Mới tiêu thụ rau màu cho thành viên trên địa bàn xã Kiến An; HTX nông sản Global GAP Mỹ An liên kết tiêu thụ bắp non trên địa bàn xã Mỹ An; HTX Nông sản An toàn Hội An liên kết tiêu thụ bắp non trên địa bàn thị trấn Hội An; HTX Tân Quới và Thuận Quới tiêu thụ lúa trên địa bàn 2 xã Long Điền B và Kiến Thành; HTX nông nghiệp Hiệp Hòa liên kết với thành viên sản xuất lúa giống trên địa bàn xã Long Kiến… Bên cạnh đó, huyện còn có 166 THT hoạt động cũng khá hiệu quả. Giai đoạn 2021 - 2025, có 14/166 THT phát triển lên HTX”- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chợ Mới Nguyễn Thị Thúy Hậu cho biết.
Để hỗ trợ HTX liên kết với DN, huyện tổ chức 2 buổi lễ công bố xuất khẩu xoài sang thị trường Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc và ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận Hợp tác liên kết tiêu thụ 500 tấn xoài hạt lép trong năm 2024 giữa HTX GAP Cù lao Giêng với Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit và Công ty TNHH Đầu tư, Phát triển Thương mại Tín Tâm. Cùng với đó, quan tâm phát triển thị trường và tiêu thụ nông sản. Cập nhật thông tin, hình ảnh sản phẩm của các HTX của HTX trái cây GAP Chợ Mới, HTX GAP Cù Lao Giêng và HTX Nông sản an toàn Kiến An - Chợ Mới trên trang thương mại điện tử huyện https://sanphamchomoi.vn. Đồng thời, trang thương mại điện tử huyện cũng đã được tích hợp với trang http://sanphamangiang.com do Sở Công Thương quản lý.
Nhiều hạn chế cần tháo gỡ
Theo UBND huyện Chợ Mới, trình độ nhân sự quản lý điều hành của HTX phục vụ bơm tưới tiêu chưa đáp ứng yêu cầu. Các HTX mới thành lập nhân sự quản lý điều hành đa số có trình độ trung cấp trở lên, nhưng kinh nghiệm chưa nhiều. Một số HTX có quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất - kinh doanh còn đơn lẻ, chưa năng động, chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động sản xuất - kinh doanh, cũng như chủ động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa ngành nghề. Tăng trưởng của khu vực HTX chưa ổn định, còn thấp. Hiệu quả hoạt động kinh tế của HTX chưa cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít… Số DN tham gia liên kết HTX còn hạn chế.
UBND huyện Chợ Mới kiến nghị tỉnh tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ trả lương và hỗ trợ học phí đào tạo trình độ đại học, cao đẳng sau giai đoạn 2021 - 2025 cho các nhân sự trẻ làm việc tại các HTX. Tỉnh hỗ trợ kêu gọi các DN liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của huyện, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư xây dựng các nhà máy sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để địa phương xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, thuận lợi hơn trong quản lý và liên kết tiêu thụ.
HẠNH CHÂU