Chờ mong năm học mới

01/09/2023 - 06:11

 - Chỉ còn vài ngày nữa, năm học 2023 – 2024 chính thức bắt đầu. Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (GD&ĐT)”, toàn tỉnh bước vào năm học mới bằng tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới.

 

Trao quà “tiếp sức đến trường” cho học sinh nghèo huyện đầu nguồn An Phú

Chỉnh trang trường lớp

Từ đầu tháng 7, Trường Tiểu học “A” thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới) kiểm tra, rà soát, bổ sung cơ sở vật chất đầy đủ, đón học sinh bán trú ngay tuần học sau khai giảng, tạo sự an tâm, tin tưởng cho phụ huynh. Năm học 2023 - 2024, trường có 42 giáo viên với 1.018 học sinh.

Thầy Phan Thanh Phong (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Các phòng học được nhà trường sơn sửa; trang bị 1 ti-vi để giáo viên giảng dạy. Bên cạnh đó, giáo viên đến lớp vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra đồ dùng giảng dạy. Tính đến nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh đến trường với khí thế tích cực, sôi nổi”.

Trường THCS Đoàn Bảo Đức (xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) được Phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu 1.786 học sinh, trong đó 540 học sinh lớp 6, xếp thành 13 lớp. Trường chủ động sắp xếp các em khối 6 theo địa bàn tuyển sinh của các xã: Long Giang, Long Kiến, An Thạnh Trung, Long Điền B, một phần xã Nhơn Mỹ. Biên chế lớp được sắp theo địa bàn trường tiểu học để thuận lợi trong công tác phối hợp, huy động học sinh đầu năm học.

Thầy Nguyễn Ngọc Luận (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Từ năm 2020 (được công nhận đạt chuẩn quốc gia) đến nay, trường ngày càng nâng cấp trang thiết bị, mỗi phòng học đều được trang bị ti-vi phục vụ giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài ra, trường có 8 phòng bộ môn, 3 phòng tin học, đáp ứng yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phụ huynh học sinh, nhà hảo tâm, cựu học sinh hỗ trợ san lấp 3.000m2 đất, tạo sân chơi cho học sinh. Hiện tại, trường đã sửa chữa bàn ghế, cải tạo nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước”.

TX. Tịnh Biên hiện có 69 điểm trường, gồm: 22 trường mầm non, mẫu giáo; 28 trường tiểu học; 16 trường THCS và 3 trường THPT. Phó trưởng phòng GD&ĐT TX. Tịnh Biên Nguyễn Quốc Khanh cho biết: “Tổng kinh phí duy tu, sửa chữa; mua sắm, thay thế, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gần 2,8 tỷ đồng; đầu tư cải tạo, sửa chữa 9 phòng học tạm cho 5 điểm trường, tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị năm học mới chu đáo, đảm bảo hoàn thành trước ngày tựu trường”.

Các điểm trường được đầu tư xây dựng mới, khang trang

Trưởng phòng GD&ĐT TP. Long Xuyên Dương Kiếm Anh thông tin, tổng kinh phí mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong hè của 53/56 trường gần 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, các điểm phụ Trường Mẫu giáo Hoàng Oanh, Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến được đưa vào sử dụng; đang đầu tư xây dựng mới Trường Tiểu học Võ Thị Sáu…

Hoạt động tiếp sức đến trường được các đơn vị, tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực.

Tập trung Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục

Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2023 diễn ra từ ngày 15/8 đến 22/9. Trong đó, cao điểm là thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới (từ ngày 28/8 đến 5/9). Các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2023 - 2024, các hoạt động chăm lo cho học sinh…

Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Phú Võ Hoàng Lâm cho biết, hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo bàn giao học sinh mẫu giáo 5 tuổi vào lớp 1 cho hiệu trưởng trường tiểu học (bàn giao từng học sinh cụ thể). Hiệu trưởng các trường tiểu học tiếp tục bàn giao danh sách, hồ sơ học sinh (đã hoàn thành chương trình tiểu học) cho hiệu trưởng trường THCS đúng quy định về thời gian và chỉ tiêu. Hiệu trưởng trường THCS hoàn chỉnh danh sách học sinh lớp 6 (kể cả học sinh lớp 6 lưu ban và học sinh trái địa bàn)… sẵn sàng cho năm học mới.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Nguyễn Quốc Khanh yêu cầu phòng GD&ĐT, các trường phối hợp chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; để mỗi gia đình, cá nhân cùng chăm lo tốt việc học tập của con em.

Đặc biệt, tập trung huy động học sinh ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Phối hợp chặt chẽ hội khuyến học, tổ chức, đoàn thể xét chọn danh sách học sinh, tặng quà “Tiếp sức đến trường”, cấp phát học bổng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, chú trọng học sinh 6 - 7 tuổi vào lớp 1, học sinh lớp đầu cấp THCS - THPT, học sinh nghèo, cận nghèo thuộc đối tượng được trao tặng quà “Tiếp bước đến trường”.

Ngay trong thời gian học sinh đang nghỉ hè, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể huyện Châu Phú vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện quan tâm, chung sức giúp đỡ học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Cụ thể, tại lễ ra quân sinh hoạt hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, ra quân cao điểm chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, Huyện đoàn Châu Phú phối hợp Hội Khuyến học huyện trao 10 xe đạp cho học sinh nghèo (1,5 triệu đồng/chiếc), nhiều phần quà “Tiếp bước đến trường”, góc học tập, đỡ đầu cho học sinh…

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám cho biết: “Hội Khuyến học huyện Châu Phú phối hợp Phòng GD&ĐT huyện, cơ quan, đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần, đảm bảo mọi học sinh đều được đến trường, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn”.

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS, THPT, hệ giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

Tuần lễ tựu trường

Thứ hai

28/8/2023

28/8/2023

(Lớp 1 tựu trường ngày 21/8)

28/8/2023

Khai giảng, thực học

Thứ ba (5/9/2023)

Kết thúc học kỳ I

Thứ sáu (5/1/2024)

Thứ bảy (6/1/2024)

Bắt đầu học kỳ II

Thứ hai (8/1/2024)

Kết thúc học kỳ II

Thứ sáu (17/5/2024)

Thứ bảy (18/5/2024)

Tổng kết năm học

Trước ngày 31/5/2024

Dồn sức cho Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang Trần Thị Ngọc Diễm, năm học mới, ngành GD&ĐT tỉnh chuẩn bị tốt nhất điều kiện triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Từng bước xây dựng các đơn vị điển hình về chất lượng GD&ĐT, tổ chức nhân rộng mô hình điểm.

Sở giao quyền tự chủ cho các trường tổ chức xây dựng, triển khai kế hoạch giáo dục, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra đánh giá và các hoạt động giáo dục phù hợp đặc điểm tình hình của đơn vị, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Khó khăn hiện hữu của ngành GD&ĐT là còn tình trạng giáo viên thừa - thiếu cục bộ theo từng trường; công tác tuyển dụng giáo viên ngoại ngữ, tin học các cấp chưa đáp ứng nhu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một số giáo viên thiếu quan tâm nghiên cứu, đầu tư tiết dạy, chưa linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học; nhận thức của một bộ phận phụ huynh học sinh về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đổi mới giáo dục còn nhiều hạn chế...

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu ngành GD&ĐT triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên. Tăng cường chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tăng cường điều kiện đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, như: Đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học…

Toàn ngành tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa chương trình giáo dục trong cơ sở giáo dục thường xuyên; đẩy mạnh học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Chưa thu học phí

Sở GD&ĐT lưu ý: Tất cả trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề có hệ giáo dục thường xuyên đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 5/9. Thời gian tổ chức lễ ở trường mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo) tối đa khoảng 40 phút. Các trường còn lại tổ chức lễ từ 60 - 90 phút; nội dung ngắn gọn, súc tích, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, đơn vị đã có công văn về thực hiện nghiêm các khoản thu trong năm học mới. Cụ thể, tạm thời chưa thu học phí; sau khi có chủ trương của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và tỉnh, Sở GD&ĐT sẽ hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt, không vận động chi trả thù lao giảng dạy; các khoản liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thù lao duy trì vệ sinh trường, lớp… Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện, theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT.

Phòng GD&ĐT và các trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm giáo viên o ép học sinh để thu các khoản ngoài quy định, hoặc “gợi ý” để học sinh và phụ huynh mua dụng cụ không cần thiết cho hoạt động học tập…

H.HUYNH - M.LINH - T.TÍN - Đ.TOÀN