Chống buôn lậu ở tuyến biên giới An Giang

30/07/2021 - 06:55

 - Đây là năm thứ 2 An Giang tăng cường quản lý, siết chặt tuyến biên giới để vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa chống buôn lậu và các loại tội phạm... Ngay khi được triển khai lên tuyến biên giới, lực lượng liên ngành chống buôn lậu đã nhanh chóng nhập cuộc với quyết tâm cao.

Động viên tuyến đầu

Trong 1 năm qua, lực lượng liên ngành chống buôn lậu (công an, quân sự, hải quan, biên phòng, quản lý thị trường) đã tham gia bắt nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không chứng từ, triệt phá đường dây buôn lậu do bà Mười Tường cầm đầu. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng tham gia. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này rất tinh vi. Song, dù che đậy dưới hình thức nào đi nữa, vẫn không thoát được cơ quan chức năng, “sa lưới” pháp luật.

Bà Mười Tường tên thật là Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Mở màn cho việc bóc gỡ đường dây buôn lậu này là việc bắt giữ 51kg vàng 9999 trưa 30-10-2020. Chuyên án đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Ngay tại hiện trường, công an bắt giữ một nhóm người đang vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ Campuchia vào khu vực khóm Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc). Mở rộng điều tra, đến ngày 10-7-2021 (sau hơn 8 tháng lẩn trốn), công an đã bắt được bà Mười Tường và toàn bộ đàn em, thu giữ thêm 36kg vàng, 1,27 triệu USD…

Trong 1 năm triển khai lực lượng liên ngành lên tuyến biên giới, không chỉ có đường dây buôn lậu Mười Tường bị triệt xóa mà nhiều hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng đã bị cơ quan chức năng vạch trần, trong đó có Trần Trí Mãnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh), đây là công ty chuyên sản xuất hàng hóa giả mạo.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang thăm và động viên lực lượng tuyến đầu

Những ngày cao điểm cả nước chống dịch COVID-19, lực lượng liên ngành trên tuyến biên giới trở thành lực lượng chính trong công tác chống dịch, tham gia kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép… Ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng tuyến đầu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trực tiếp thăm, động viên, tặng quà lực lượng này, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu tiếp tục vừa chống dịch, vừa chống buôn lậu và các loại tội phạm khác.

Kiểm soát nội địa

“Chúng ta đang bước vào cao điểm chống dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phải siết chặt biên giới để chống người nhập cảnh trái phép, hàng lậu qua biên giới. Ở thị trường nội địa, tăng cường kiểm soát dịch, kiểm soát hàng hóa trên thị trường, chống các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý…” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo.

Nhiều ngày qua, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường kiểm soát lượng hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác chống dịch, như: lương thực, thực phẩm tại các chợ truyền thống, siêu thị.

Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo 389 TX. Tân Châu Trần Hoàng Hải cho biết, ngay khi tỉnh có chủ trương mở rộng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn, tăng cường kiểm soát thị trường, kiểm tra hàng hóa thiết yếu tại các chợ, siêu thị để phục vụ nhân dân trong những ngày chống dịch. Đồng thời, địa phương có kế hoạch cung ứng hàng hóa đầy đủ, đặc biệt là mặt hàng lương thực, thực phẩm. Tăng cường kiểm tra thị trường để tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

“Các chợ truyền thống, siêu thị hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định trong phòng, chống dịch. Chúng tôi đã kiểm tra 9 chợ trên địa bàn thấy rằng, lượng người đến chợ khoảng 30%, riêng hàng hóa vẫn đầy đủ, phục vụ nhu cầu chống dịch, đặc biệt là các mặt hàng như: gạo, cá, rau... luôn đầy đủ. Thị xã phát phiếu đi chợ cho người dân 2 lần/tuần/hộ để tránh tập trung đông người…” - ông Hải chia sẻ thêm.

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang Huỳnh Ngọc Hồ cho biết, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để chống hành vi găm hàng, tăng giá bất hợp lý, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã công bố 11 số điện thoại "đường dây nóng" cùng địa chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, góp phần cùng cơ quan chức năng, đảm bảo kiểm soát chặt thị trường, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ngoài những phản ánh về hàng hóa thiết yếu, đây là nơi tiếp nhận thông tin về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Ban Chỉ đạo 389 tỉnh vừa có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm H5/N8, đang diễn biến phức tạp ở các nước trên thế giới. Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tuyến biên giới, ngăn chặn triệt để việc vận chuyển gia cầm chưa qua kiểm dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang Trần Anh Thư chia sẻ.

 

Bài, ảnh: MINH HIỂN