"Chống buôn lậu tập trung vào đối tượng đầu nậu, cầm đầu"

19/11/2020 - 15:08

 - Sáng 19-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã làm việc với Văn phòng Thường trực Ủy ban Chỉ đạo 389 quốc gia, do thiếu tướng Đàm Thanh thế, Chánh Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm trưởng đoàn.

Quang cảnh cuộc họp

Ông Lê Minh Triết, Tổng thư ký Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trao 20 triệu đồng tiền thưởng của Hiệp hội Thuốc lá cho đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.          

Tại buổi làm việc, thiếu tướng Đàm Thanh Thế đã đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay, nhất là chiến công của công an tỉnh trong vụ bắt giữ 51 kg vàng vận chuyển trái phép qua biên giới.

Về nhiệm vụ công tác phòng, chống buôn lậu trong thời gian tới, thiếu tướng Đàm Thanh Thế yêu cầu các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác nắm địa bàn, để xây dựng kế hoạch chuyên đề đấu tranh hiệu quả các đối tượng buôn lậu. Tập trung đánh vào đối tượng đầu nậu, cầm đầu các đường dây buôn lậu lớn.

Đồng thời, làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa để người dân có việc làm ổn định, từ đó không tham gia đai vác mướn cho đối tượng buôn lậu. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ...

10 tháng của năm 2020, các lực lượng chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 1.950 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, với tổng giá trị hàng hóa bắt giữ trên 49 tỷ đồng. Trong đó, thuốc lá nhập lậu bắt giữ 920.357 gói, tăng 8,7% so cùng kỳ.

Với những nỗ lực của tỉnh An Giang trong công tác tham gia đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng thuốc lá điếu, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đã thưởng cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 20 triệu đồng.

Tin, ảnh: MINH HIỂN