Chống COVID-19: Số liệu cho thấy vì sao thế giới khen ngợi Việt Nam

12/04/2020 - 15:16

Việt Nam là 1 trong 2 quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 dưới 300 nhưng số người được xét nghiệm lại trên 100.000.

Tính đến 8h ngày 12-4, số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam đang là 258, trong đó 144 người đã khỏi bệnh, chiếm 55,8%.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 (cộng dồn) tại Việt Nam đến lúc này là 121.821 người. Việt Nam cùng với Venezuela là 2 quốc gia trên thế giới có dưới 300 người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng số người được xét nghiệm lại trên 100.000 người. Nghĩa là tỉ lệ nhiễm SARS-CoV-2/số ca xét nghiệm tại Việt Nam cực thấp với 0,2%.

11.000 người dân thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Vĩnh Phúc được lấy mẫu xét nghiệm.

Số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 lên tới 121.821 cho thấy sự thận trọng rất cao ở Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 bên cạnh những yếu tố quyết liệt khác. Chính việc mở rộng xét nghiệm giúp công tác khống chế dịch thuận lợi hơn.

So sánh với các nước nước trên thế giới, càng thấy rõ điều này.

Tại Mỹ, tính đến sáng 12-4, có 2.670.364 người được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó 532.843 kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 19,9%.

Tại Tây Ban Nha, chỉ có 355.000 người được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó 163.027 kết quảdương tính, chiếm tỷ lệ 45,9%.

Tại Italy có 963.473 người được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó 152.271 kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 15,8%.

Tại Pháp chỉ có 334.974 người được xét nhiệm, 129.654 kết quả dương tính, chiếm tỷ lệ 38,7%.

Ở Bỉ, số người nhiễm SARS-CoV-2 là 28.018 người, gấp 108 lần Việt Nam nhưng số người được xét nghiệm lại thấp hơn Việt Nam với 102.151 người. Tỷ lệ kết quả dương tính ở Bỉ theo đó là 23,3%.

Hàn Quốc được coi là quốc gia đi đầu trong việc xét nghiệm mở rộng để phòng dịch nhưng cũng chỉ có 510.479 người được xét nghiệm, trong đó 10.480 kết quả dương tính, chiếm 2%.

Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia là quốc gia có người nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất với 4.530 người. Số người được xét nghiệm là 71.897 người. Tỷ lệ kết quả dương tính 6,3%. Philippines có 24.500 người được xét nghiệm, 4.428 người nhiễm bệnh, tỷ lệ 18%. Indonesia có 19.452 người được xét nghiệm, 3.842 người mắc COVID-19, tỷ lệ 19,7%. Thái Lan 71.860 người được xét nghiệm, 2.518 người mắc COVID-19, tỷ lệ 3,5%.

Theo HÀ THÀNH (VTC News)