Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm việc tại An Giang

19/06/2020 - 18:41

 - Ngày 19-6, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự buổi làm việc có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, thời gian tới, An Giang cần tiếp  tục tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, công tác chuẩn bị đại hội cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và nhân sự cần đảm bảo đúng quy trình, quy định, dân chủ, công tâm, khách quan. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch....

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 35 và các văn bản có liên quan của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã nghiêm túc tập trung quán triệt và tổ chức triển khai tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Đến nay, tỉnh có 3.056 Chi bộ tổ chức đại hội, đạt 100%. Hiện nay, có 8 trong tổng số 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy An Giang đã tổ chức đại hội cấp cơ sở. Toàn tỉnh cũng đã có 709 trong tổng số 806 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, đạt 87,97%, trong đó có 25 đơn vị tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm, 18 đơn vị bầu trực tiếp bí thư cấp ủy… Như vậy, An Giang hiện còn 97 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội, dự kiến sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 6-2020.

MỸ LINH - TRỌNG TÍN