Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang khảo sát, nắm tình hình trước hội nghị đối thoại với nông dân

16/04/2026 - 18:54

 - Ngày 16/4, đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp làm trưởng đoàn đến khảo sát thực tế tại một số mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất. Đây là hoạt động chuẩn bị cho hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân với chủ đề "Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp".

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp (thứ hai, từ trái qua) cùng lãnh đạo một số sở, ngành tham quan vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là vườn dâu sinh thái Mê Linh Gia của anh Hứa Trường Giang, ngụ xã Thạnh Lộc. Mô hình sản xuất này gắn với du lịch trải nghiệm bước đầu đã ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật trong chăm sóc cây trồng, kết hợp khai thác dịch vụ tham quan, câu cá giải trí.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận nỗ lực của chủ cơ sở trong việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị từ nông nghiệp. Chủ vườn mong thời gian tới hình thành mối liên kết với các nông dân, chủ vườn lân cận để đa dạng hóa sản phẩm phục vụ du khách, qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp lắng nghe những kiến nghị của Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ.

Đoàn đến thăm Hợp tác xã nông nghiệp Đường Gỗ Lộ, xã Long Thạnh. Theo đại diện hợp tác xã, từ các kiến nghị trước đây, hợp tác xã đã được chọn tham gia Đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030; từng bước mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; hoạt động sản xuất từng bước được cải tiến theo hướng cơ giới hóa.

Tuy nhiên, hợp tác xã vẫn gặp khó khăn trong chi phí vận chuyển và nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Hợp tác xã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển, đồng thời có chính sách hỗ trợ về vốn để hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đoàn công tác tham quan cơ sở sản xuất trà mãng cầu xiêm 2 Đậu.

Đoàn công tác đến khảo sát cơ sở sản xuất trà mãng cầu xiêm 2 Đậu, xã Giồng Riềng. Quy trình chế biến của cơ sở này đã có sự đầu tư về công nghệ sấy, đóng gói, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương. Sản phẩm bước đầu được xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh bán hàng lên sàn thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến.

Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giống thủy sản Dương Hùng tại xã Tân Thạnh. Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đáng chú ý, công ty đã thực hiện ương vèo tôm giống theo quy trình hai giai đoạn, giúp con giống thích nghi dần với môi trường nước, độ mặn và nhiệt độ tại địa phương, từ đó giảm tỷ lệ hao hụt trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nâng cao hiệu quả nuôi.

Bà Phan Hồng Nhiên, đại diện Chi nhánh Công ty TNHH giống thủy sản Dương Hùng giới thiệu về quy trình ương tôm giống hai giai đoạn.

Tuy vậy, chi phí đầu tư ban đầu còn cao, việc tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu vẫn gặp khó khăn. Đơn vị kiến nghị ngành chức năng tăng cường quản lý chất lượng con giống, đảm bảo nguồn giống đạt chuẩn, góp phần bảo vệ quyền lợi và giảm rủi ro cho người nuôi.

Qua các điểm khảo sát, đoàn công tác ghi nhận nhiều mô hình đã chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, khó khăn chung vẫn là hạn chế về vốn đầu tư, hạ tầng số, trình độ tiếp cận công nghệ và khả năng kết nối thị trường.

Những ý kiến, kiến nghị của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp sẽ được tổng hợp, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp tại hội nghị đối thoại sắp tới, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững.

Tin và ảnh: ĐẶNG LINH