Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh An Giang

18/03/2021 - 13:27

 - Ngày 18-3, Đoàn công tác trung ương, do Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã làm việc với Ban Chỉ đạo Công tác bầu cử tỉnh An Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cùng thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Bình báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn tỉnh

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn. Theo đó, công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai tích cực, nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian, đúng luật. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chi tiết, cụ thể về bầu cử.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành quyết định thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử; thành lập 16 đơn vị bầu cử, 3 Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn đúng tiến độ quy định. UBND cấp huyện, xã đã hoàn thành việc thành lập các Ban Bầu cử đại biểu HĐND ở từng cấp theo quy định (cấp huyện 107 ban, cấp xã 1.156 ban), đồng thời, dự kiến phân chia thành 1.394 khu vực bỏ phiếu, trong đó, có 14 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang.

Số lượng đại biểu Quốc hội của tỉnh An Giang được bầu là 9 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 62 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 377 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND các phường, xã, thị trấn được bầu 4.130 đại biểu.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Triển khai các phương án để bảo vệ tốt công tác bầu cử nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, đã xây dựng kế hoạch, kịch bản về phòng, chống dịch COVID-19 để ứng phó kịp thời, hiệu quả trong thời gian diễn ra bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) của tỉnh An Giang. Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới, sau hội nghị hiệp thương lần hai, An Giang cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử bằng nhiều hình thức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện tốt công tác nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để kịp thời xử lý, bảo đảm trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động các phương án bảo đảm y tế trong tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là ở tuyến biên giới. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tuân theo nguyên tắc. Phân công thành viên kiểm tra, giám sát cũng như chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất nhằm bảo đảm phục vụ tốt công tác bầu cử ở địa phương… Văn phòng Ủy ban Bầu cử quốc gia hướng dẫn cung cấp tài liệu kịp thời để phục vụ in ấn tài liệu tuyên truyền về bầu cử, hỏi - đáp về bầu cử đảm bảo đầy đủ và đúng quy định…

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội

Thay mặt Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Thị Ánh Xuân trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội một cách nghiêm túc và thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng các quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm và chu đáo từng phần việc cụ thể, nhất là công tác nhân sự và tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời điểm bầu cử, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại địa phương. Đồng thời, lựa chọn những đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

THU THẢO