Chuẩn bị vụ mùa đón Tết

06/01/2026 - 05:00

 - Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang đến gần. Trên cánh đồng, vườn rau, vườn hoa ở nhiều địa phương, nông dân tất bật từ sáng sớm, chăm sóc từng luống rau, từng chậu hoa, từng cành cây… để kịp đưa sản phẩm ra thị trường Tết.

Nông dân tất bật chăm sóc hoa kiểng cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Ảnh: LÊ TRUNG HIẾU

Về vùng chuyên canh rau màu ở ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng những ngày này, không khí lao động của bà con nông dân hối hả hơn thường lệ. Đang thanh thủ thu hoạch đợt cuối rau xà lách, chuẩn bị xuống giống cải bẹ xanh cho vụ Tết, anh Đoàn Hữu Việt cho biết: “Gia đình tôi có 7 công đất chuyên trồng rau màu các loại. Vụ vừa rồi, giá rau màu tăng cao, bà con ai cũng phấn khởi. Hiện, giá đã giảm, nhưng vẫn ở mức vẫn có lời. Hy vọng giá rau tiếp tục giữ mức ổn định để bà con có cái Tết sung túc hơn”.

Cách ruộng rau của anh Việt không xa, anh Trần Song Kiếm cũng đang xuống giống hơn 7 công rau thơm. Tưới nước cho mấy luống rau mới trồng, anh Kiếm cho biết, vùng này có đê bao khép kín nên sản xuất rau màu quanh năm.

Bà con sản xuất theo hướng an toàn để cung cấp cho chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh. “Năm nay thời tiết thuận lợi, các loại rau phát triển tốt, nhiều loại trồng khoảng 3 tuần bắt đầu cho thu hoạch và kéo dài đến sau Tết Nguyên đán. Nếu giá cả ổn định như hiện nay, gia đình tôi thu nhập từ 1 - 1,5 triệu đồng/ngày”, anh Kiếm chia sẻ.

Vào thời điểm này, nông dân ấp Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh đầu tắt mặt tối tập trung chăm sóc luống hoa Tết xuống giống từ tháng 10 âm lịch. Nhiều nhà vườn tiếp tục trồng bổ sung giống hoa ngắn ngày kịp bán dịp cận Tết và rằm tháng giêng.

Đang tưới nước cho vườn trồng 3.000 cây cúc tiger và 2.000 cây cúc 5 màu, ông Mai Thanh Liêm cho biết: “Năm nay nước lớn, lại rút chậm, tôi xuống giống trễ 1 tuần so kế hoạch, nhưng bù lại thời tiết có phần thuận lợi. Vườn cúc tiger phát triển xanh tốt, nhiều nụ. Giá phân bón tăng hơn năm trước, nhưng giá bông sẽ không tăng nhiều, vì cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn. Nếu bán cho thương lái giá từ 9.000 - 10.000 đồng/cây thì tôi sẽ lãi khoảng 20 triệu đồng cho vụ Tết”.

Miệt mài chăm chút vườn hoa của mình, ông Liêm chia sẻ kinh nghiệm, phải lên kế hoạch kỹ lưỡng từ khâu chọn đất, thời điểm trồng đến thời gian sinh trưởng của từng loại giống hoa. Chỉ cần sai lệch lịch gieo vài ngày, hoa nở không đúng dịp Tết là lỗ. Vì thế, mọi khâu đều phải được chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, thời điểm hoa bắt đầu ra nụ thì cần phải theo dõi sát để kịp thời có biện pháp xử lý.

Cũng như mọi năm, ông Phan Minh Mẫn, ngụ ấp Hòa Phú 3, xã An Châu duy trì và xây dựng thương hiệu trại hoa giống Tám Mẫn, với hơn 20 loài hoa, cung cấp cây giống cho người trồng hoa kiểng trong và ngoài xã. Dịp Tết năm nay, ông Mẫn chuẩn bị đưa ra thị trường khoảng 10.000 chậu hoa các loài như: Vạn thọ, cúc Tiger, dạ yến thảo, cúc mâm xôi...

Theo ông, mỗi loại hoa có chu kỳ sinh trưởng khác nhau nên phải tính toán kỹ thời điểm trồng để hoa nở đúng dịp Tết và kéo dài đến hết tháng giêng. Thời điểm này rất quan trọng, người trồng phải chăm bón tích cực, phòng trừ sâu bệnh định kỳ để cây khỏe, hoa đẹp.

Bên cạnh cung cấp hoa cho thương lái và bán ở chợ hoa xuân Long Xuyên, ông Mẫn còn bố trí tiểu cảnh cánh đồng hoa Tết tại vườn để thu hút khách đến tham quan. Ông Mẫn khẳng định, thị trường hoa Tết năm nay sẽ sôi động hơn những năm trước.

Những năm gần đây, nhờ áp dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng liên kết tiêu thụ, nghề trồng rau màu, hoa kiểng và cây ăn trái trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nhà vườn cần chú trọng chăm sóc cây phù hợp với diễn biến thời tiết; thường xuyên kiểm tra sâu bệnh để kịp thời phòng trừ nhằm bảo đảm cây sinh trưởng tốt, thu hoạch và xuất bán vào đúng dịp Tết.

LÊ TRUNG HIẾU