Chuyện thi đua yêu nước ở xã Vĩnh Trạch

15/04/2020 - 06:50

 - Những năm qua, phong trào thi đua trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (Thoại Sơn, An Giang) luôn được đẩy mạnh thực hiện trên các lĩnh vực. Danh hiệu Huân chương Lao động hạng 3 là kết quả sau những năm tháng nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Giai đoạn 2015-2020, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Trạch tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Địa phương thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, duy trì sản xuất 3 vụ trong năm, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa đồng ruộng. Sản lượng lương thực năm 2019 đạt 27.407 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tăng 23 triệu đồng so năm 2015. Tổng diện tích trồng màu đạt 70ha/vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn luôn được sự quan tâm đầu tư của cấp trên và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. 5 năm qua, địa phương đã xây dựng 2 tuyến đường nhựa từ xã đến ấp, sửa chữa 3 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài trên 11km; xây dựng 4 cầu bê-tông; tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp 4,4 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công lao động.

Tinh thần thi đua yêu nước luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Vĩnh Trạch quyết tâm thực hiện tốt 

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Vĩnh Trạch đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Sự nghiệp y tế, giáo dục được chú trọng, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, mặt bằng dân trí được nâng cao.

Các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và bảo trợ xã hội được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Toàn xã có 3 câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử, 1 CLB dưỡng sinh, 1 đội xe đạp thể thao, 1 CLB đi bộ thể dục, 3 sân bóng đá mi-ni và 7 sân bóng chuyền, thu hút nhiều người tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ năm 2015 đến nay, tổ chức 25 lớp dạy nghề cho 702 lao động. Hàng năm, có từ 800-1.000 lao động được giới thiệu việc làm, qua đó tạo việc làm ổn định cho trên 90% lao động trong độ tuổi và tỷ lệ lao động có việc làm tại địa phương qua đào tạo đạt trên 66%.

Các chương trình an sinh xã hội được chính quyền địa phương chú trọng. Qua 5 năm, Vĩnh Trạch đã cất mới và sửa chữa 15 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách và 114 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Có thể nói, qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước từ năm 2015-2020, xã Vĩnh Trạch được các tổ chức, cá nhân, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ đó đã huy động nguồn lực cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và thực hiện các chương trình an sinh xã hội với số tiền trên 11,3 tỷ đồng, từ đây nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã xuất hiện.

Điển hình như mô hình đội thi công xây dựng cầu nông thôn của ông Nguyễn Văn Chuyền, Võ Văn Sáng. Từ năm 2015 đến nay, các đội thi công đã thi công 4 cây cầu bê-tông trên địa bàn xã và nhiều công trình khác. Chính nhờ đội thi công cầu thiện nguyện như thế, mỗi công trình tiết kiệm được từ 25-30% kinh phí xây dựng. Điển hình tiếp theo là đội thi công nhà Tình thương cho hộ nghèo do ông Tô Thanh Phước đảm nhiệm. “Thành lập từ năm 2009, với tâm huyết giúp hộ nghèo có được căn nhà để an cư, anh em  không quản công sức đã xây dựng hoàn thiện 114 căn nhà, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Đó là niềm vui của chúng tôi” - ông Phước bộc bạch.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm hy vọng xã Vĩnh Trạch sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững ổn định chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, chỉnh trang, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; tăng cường công tác đào tạo nghề; giải quyết việc làm; giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội…

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN