
Tháng 5/2025, kênh Vĩnh Tế được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh: GIA KHÁNH
Phường Vĩnh Tế hình thành trên cơ sở hợp nhất phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và xã Vĩnh Châu, tiếp tục giữ vai trò là địa phương biên giới. Nơi đây có điểm đầu tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, gắn với hành lang kinh tế Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, kết nối khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang với cảng biển Trần Đề (Sóc Trăng) và các tỉnh trong vùng. Tuyến kênh Vĩnh Tế kết nối với phường Hà Tiên, thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế và tiêu thụ sản phẩm.
Khu du lịch quốc gia Núi Sam quy tụ 5 di tích cấp quốc gia: Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An và chùa Phước Điền. Đặc biệt, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, trở thành điểm kết nối quan trọng cho các tuyến du lịch trong, ngoài tỉnh và quốc tế, thúc đẩy liên kết khu vực. Địa phương còn tiềm năng du lịch ở 2 di tích cấp tỉnh là đình Vĩnh Tế và chùa Bồng Lai. Tiềm năng, thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch ấy tiếp tục được phát huy, du lịch giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của địa phương. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 3,4 triệu lượt du khách đến tham quan, chiêm bái (đạt 68,5% chỉ tiêu năm).
“Nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi quyết tâm xây dựng phường Vĩnh Tế trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của tỉnh thông qua khâu đột phá “Huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch”. Kỳ vọng, tổng lượt du khách tham quan trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030 đạt 25,5 triệu lượt; đến năm 2030, chi tiêu bình quân của mỗi lượt du khách đạt 600.000 đồng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tế Ngô Thị Mỹ Ngọc thông tin.
Để đạt được mục tiêu lớn này, địa phương hướng đến khai thác tiềm năng, lợi thế liên kết vùng về thương mại biên giới, du lịch tâm linh với cảnh quan thiên nhiên, di tích, di sản văn hóa được xếp hạng, từ đó thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển nhanh, bền vững, tạo ra giá trị cao, gia tăng đóng góp vào ngân sách tương xứng với tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển. Muốn níu chân du khách, điều kiện tiên quyết là phường phải đa dạng hóa loại hình dịch vụ gắn với du lịch, phát triển ngành, nghề truyền thống của địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động rộng rãi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện, tiềm năng du lịch và thị hiếu du khách.
Tiếp nối từ quyết tâm của TP. Châu Đốc (cũ), phường Vĩnh Tế đang gấp rút triển khai đề án phát triển kinh tế đêm; giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Văn hóa được gắn với phát triển du lịch, đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Địa phương mong muốn đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực văn hóa thực sự am hiểu về văn hóa, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Tuy nhiên, địa phương vẫn còn gặp một số trở ngại trong hành trình hiện thực hóa khát vọng. Đồng chí Trang Công Cường - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế nhận định: “Tuy có thế mạnh về hoạt động du lịch tâm linh, nhưng địa phương chưa đa dạng hóa nhiều loại hình dịch vụ để thu hút khách lưu trú ở lại. Phần đông du khách đến tham quan, chiêm bái rồi rời đi trong ngày. Trong khi đó, phường nằm trong vị trí chiến lược ở vùng biên giới Tây Nam, có tiềm năng lớn để phát triển đô thị du lịch - dịch vụ - thương mại biên giới. Chúng tôi kiến nghị tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho lập điều chỉnh quy hoạch chung phường Vĩnh Tế đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2098/QĐ-TTg, ngày 27/12/2017, góp phần tạo thuận lợi cho công tác quản lý xây dựng đô thị và thu hút đầu tư”.
Muốn khơi thông nguồn lực du lịch cho địa phương, trước mắt cần khơi thông tư duy làm du lịch của con người. “Thiên thời”, “địa lợi” sẵn rồi, còn chờ thúc đẩy yếu tố “nhân hòa” nữa thôi.
GIA KHÁNH