Cơ quan An ninh Điều tra Công an An Giang đề nghị truy tố 4 đối tượng “Làm, lưu hành tiền giả”

28/08/2024 - 16:12

 - Ngày 27/8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an An Giang cho biết, đã chuyển hồ sơ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Võ À Minh (sinh năm 2004, ngụ tỉnh An Giang) về tội “Làm, lưu hành tiền giả”; Đỗ Chí Huyện (sinh năm 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng); Huỳnh Nhựt Thư (sinh năm 1996) và Huỳnh Bé Thư (sinh năm 2001), cùng ngụ tỉnh Cà Mau về tội “Lưu hành tiền giả”.

Võ À Minh, cùng tang vật

Huỳnh Nhựt Thư, Đỗ Chí Huyện và Huỳnh Bé Thư

Trước đó, rạng sáng 31/01/2024, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Bình Long (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) bắt quả tang Đỗ Chí Huyện đang lưu hành tiền giả, với tang vật thu giữ là 7.600.000 đồng tiền giả.

Sau khi Huyện bị bắt, Phòng An ninh Điều tra Công an An Giang phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Châu Phú bắt quả tang Huỳnh Nhựt Thư và Huỳnh Bé Thư đang đem 8.000.000 đồng tiền giả đi tiêu thụ tại chợ Vịnh Tre, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú).

Khám xét khẩn cấp nơi 2 đối tượng này đang thuê trọ, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục thu giữ thêm 38.040.000 đồng tiền giả. Căn cứ kết kết quả truy xét, các đơn vị đã phối hợp tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ À Minh, thu giữ 63.8000.000 đồng tiền giả và nhiều vật chứng liên quan khác.

Khám xét chỗ ở của Minh thu giữ số lượng lớn tiền giả, cùng các thiết bị dùng để làm tiền giả

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 1/2024, thông qua mạng xã hội, Minh mua 70.000.000 đồng tiền giả của Trần Minh Trung (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), với giá 3.000.000 đồng tiền thật.

Với số tiền giả mua được, Minh bán lại cho Nhựt Thư 56.000.000 đồng tiền giả, với giá 10.000.000 đồng tiền thật; bán 14.000.000 đồng tiền giả cho Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 1998, ngụ tỉnh Vĩnh Long), với giá 3.000.000 đồng tiền thật. Sau khi tiêu thụ trót lọt tiền giả mua của Trung, thấy việc bán tiền giả thu lợi dễ dàng, Minh liên hệ Trung học cách làm tiền giả.

Theo hướng dẫn của Trung, Minh đã mua nhiều công cụ, phương tiện và làm ra được tổng cộng 184.840.000 đồng tiền giả, gồm các mệnh giá: 5.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng.

 Số tiền giả làm ra, Minh tiếp tục bán cho Nhựt Thư hơn 120.000.000 đồng, còn lại 63.8000.000 đồng tiền giả, thì bị thu giữ khi khám xét. Số tiền giả mua của Minh, Nhựt Thư tiếp tục bán lại cho Hiếu 28.000.000 đồng, với giá 4.000.000 đồng tiền thật; Nhựt Thư cùng Bé Thư bán cho Huyện 8.000.000 đồng tiền giả, với giá 2.000.000 đồng tiền thật. Ngoài ra, Nhựt Thư còn bán tiền giả cho một số đối tượng có liên quan khác, để thu lợi bất chính.

Đối với Trần Minh Trung hiện đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an Bình Thuận khởi tố, tạm giam cùng về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Riêng Nguyễn Minh Hiếu đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố, tạm giam về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Tin, ảnh: HOÀNG TÙNG - TIẾN TẦM