Công an phường Mỹ Thạnh liên tiếp hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu

22/08/2021 - 10:50

 - Khoảng 6 giờ 50 phút, ngày 22-8, anh Huỳnh Hồng Nhật (sinh năm 1988, ngụ khóm Hoà Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến Công an phường Mỹ Thạnh trình báo việc mẹ ruột là bà Huỳnh Thị A đang có biểu hiện hôn mê, nhờ lực lượng hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh đã điều động 2 cán bộ công an phường đang làm nhiệm tại các chốt trực trở về đơn vị, lấy xe chuyên dụng đưa mẹ anh Nhật đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu.

Đến khoảng 7 giờ 25 phút cùng ngày, trực ban Công an phường Mỹ Thạnh tiếp tục nhận được điện thoại người dân từ khu vực khóm Đông Thạnh nhờ giúp đỡ đưa người thân đi bệnh viện cấp cứu. Do xe chuyên dụng chở mẹ anh Nhật chưa về kịp, nên trung tá Huỳnh Thanh Đảo, Trưởng Công an phường Mỹ Thạnh đã liên hệ UBND phường Mỹ Thạnh, mượn ôtô phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 giúp dân.

Ngay sau đó, trung tá Đảo cùng 2 cán bộ công an phường đến khóm Đông Thạnh, đưa ông Trần Anh Dũng đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu. 3 ngày trước ông Dũng đã bị bệnh, đến sáng 22-8 thì không nói chuyện được, đồng thời bị liệt tay và chân bên trái.

Bà A và ông Dũng được Công an phường Mỹ Thạnh đưa đi cấp cứu kịp thời

K.H