Công bố thành lập thị trấn Cô Tô

22/01/2021 - 09:09

 - Ngày 22-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Cô Tô, thuộc huyện Tri Tôn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng (phải) trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị trấn Cô Tô cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cô Tô Lộ Vinh Huy

Sau 2 năm triển khai đề án thành lập thị trấn Cô Tô, đến cuối năm 2020, xã Cô Tô đã đạt được các tiêu chí để thành lập thị trấn. Ngày 9-12-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 thành lập thị trấn Cô Tô, thuộc huyện Tri Tôn (cùng với thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, thuộc huyện Châu Phú và thị trấn Vĩnh Bình, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Sau khi thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 3 thị trấn (Tri Tôn, Ba Chúc, Cô Tô). Tính chung thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và thị trấn Vĩnh Bình, toàn tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện (8 huyện, 1 thị xã, 2 thành phố), 156 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 116 xã, 21 phường và 19 thị trấn).

Thị trấn Cô Tô được thành lập trên cơ sở toàn bộ 42,45km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.567 người của xã Cô Tô, trong đó 38% là người dân tộc thiểu số Khmer. Thị trấn Cô Tô có 6 khóm, tiếp giáp với các xã: Núi Tô, Ô Lâm, Tà Đảnh, Tân Tuyến (huyện Tri Tôn) và tỉnh Kiên Giang.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN