![Công tác mặt trận Châu Phú hướng về cơ sở](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2025/20250210/images/T10-ML.jpg)
Công tác mặt trận hướng về cơ sở, thông qua những việc làm thiết thực
Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, UBMTTQVN các xã, thị trấn của huyện Châu Phú triển khai công tác hướng về cơ sở, thông qua những việc làm thiết thực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chăm lo đời sống Nhân dân. Từ đó, giúp củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.
Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Lâm Thị Thanh Tuyền cho biết: “Thời gian qua, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện quán triệt, việc thực hiện công tác mặt trận phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng. Đồng thời, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ mặt trận có năng lực, tâm huyết, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong tình hình mới. Đặc biệt, cán bộ công tác mặt trận phải sâu sát cơ sở, gắn bó với quần chúng Nhân dân, phải quan tâm đời sống người dân để có biện pháp chăm lo thiết thực”.
Trong thực hiện nhiệm vụ, mặt trận huyện và các xã, thị trấn chú trọng công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo an sinh xã hội. Trong năm 2024, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện, xã, thị trấn đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được 20,35/12 tỷ, đạt 169,5% so kế hoạch. Đã chi hỗ trợ trên 21,52 tỷ đồng để hỗ trợ 21.248 lượt người như: Tặng quà tết, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo, thăm hỏi khó khăn đột xuất... Cất mới 238/100 nhà Đại đoàn kết, đạt 238% so kế hoạch, trong đó có 127 căn nhà thuộc chương trình xoá nhà tạm. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát năm 2025, UBND huyện đã phối hợp UBMTTQVN huyện rà soát có 223 hộ giađình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo cần được cất mới và sửa chữa nhà ở. Theo đó, đã cất mới được 53 căn nhà, còn 170 căn nhà sẽ tiếp tục thực hiện trong quý I và II năm 2025.
UBMTTQVN huyện, xã, thị trấn phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huy động được sức mạnh đại đoàn kết trong Nhân dân tham gia công tác xã hội - từ thiện. Năm 2024, vận động xây dựng 6 cây cầu giao thông nông thôn; mua 1 xe chuyển bệnh; lắp 265 bóng đèn đường năng lượng mặt trời và 545 trụ đèn led; đổ cát chống lầy trên 2km lộ nông thôn, hơn 1.000 ngày công lao động… Đây là hoạt động được thực hiện trên tinh thần tự nguyện của người dân, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trước và sau các kỳ họp. Theo đó, có 8.559 lượt cử tri tham dự, đóng góp 533 ý kiến. Tất cả được MTTQ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng trả lời, giải quyết kịp thời. Trong năm, Ban Thường trực UBMTTQVN xã, thị trấn tham gia hòa giải 126 trường hợp khiếu nại, tranh chấp về đất đai, mâu thuẫn gia đình (hòa giải thành 114 vụ việc). MTTQ xã, thị trấn tham dự tiếp dân định kỳ với UBND cùng cấp 133 cuộc.
Ban Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị Nhân dân ở 100 khóm, ấp, có trên 5.435 lượt người tham dự, tham gia đóng góp 346 ý kiến. Nội dung xoay quanh việc nâng cấp láng nhựa lộ giao thông nông thôn, tình trạng ô nhiễm môi trường; an ninh trật tự; công trình, dự án xây dựng phát triển kinh tế địa phương; thủ tục làm căn cước công dân; chính sách an sinh xã hội, nhà ở... Các ý kiến đã được chính quyền địa phương giải thích, tạo được lòng tin trong Nhân dân. Ban Thường trực UBMTTQVN huyện xây dựng kế hoạch giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2024, gồm: Việc triển khai thực hiện “Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở” và “Cảnh quan môi trường, điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh ở các trường mầm non và THCS”.
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã, thị trấn thành lập 73 tổ, giám sát 143 cuộc tại 84 công trình cầu, đường, cải tạo cống ngầm, xây dựng trường học, sửa chữa vỉa hè, nhà văn hóa, hoạt động khai thác khoáng sản cát trên sông Hậu. Qua giám sát, hầu hết công trình thực hiện đúng theo thiết kế, bảng vẽ. Tuy nhiên, vẫn còn một số công trình chậm tiến độ, chưa thực hiện đúng thiết kế. Tổ giám sát đã kiến nghị đơn vị thi công kịp thời khắc phục. Nhờ vậy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai, thực hiện công trình, dự án có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và do Nhân dân đóng góp.
Đồng chí Lâm Thị Thanh Tuyền thông tin: “Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, UBMTTQVN các cấp huyện Châu Phú sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng đến phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh”.
MỸ LINH