Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang chung tay bảo vệ môi trường, đảm bảo đời sống công nhân

31/01/2020 - 02:56

 - Bằng quyết tâm và sự đột phá, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đã lèo lái đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị luôn được sáng-xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần để công nhân yên tâm làm việc...

Chăm lo cho công nhân lao động

Tổng khối lượng rác công ty thu gom, vận chuyển về các khu xử lý và bãi rác khoảng 725 tấn/ngày, diện tích quét rác đường phố 1.189.341m2/ngày, chiều dài thu gom 5.398 km/ngày. Công ty tập trung chỉ đạo nâng chất tác phong làm việc của người lao động tại các xí nghiệp, chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện các phương án, mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, làm cho môi trường ở các huyện, thị xã, thành phố ngày càng sạch hơn, đẹp hơn.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang Trần Minh Tâm cho biết: "Công ty hiện có 768 công nhân lao động tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Thời gian qua, dưới sự đột phá của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, thu nhập của công nhân lao động được nâng lên đáng kể, bình quân tại TP. Long Xuyên 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tại các xí nghiệp còn lại bình quân 7,8 triệu đồng/người. Với mức lương này không chỉ đủ nuôi sống bản thân, gia đình mà còn có tích lũy.

Riêng Tết Canh Tý 2020, tại công ty thưởng bình quân 2 tháng lương (11 triệu đồng/người) cho người lao động TP. Long Xuyên; tại các xí nghiệp còn lại 5,4 triệu đồng/người. Ngoài ra, mỗi người còn được nhận quà Tết 600.000 đồng (gồm 2 kg thịt heo, 20 trứng vịt và 1 chai nước mắm)". Anh Trần Minh Tiếu Ký chia sẻ: "Tốt nghiệp trung cấp nghề, em vào công ty làm ở Đội công viên cây xanh và được hưởng lương hơn 6 triệu đồng/tháng, đảm bảo cuộc sống ổn định. Môi trường làm việc rất tốt, công ty chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động". Em Nguyễn Thị Thùy Linh cho biết: "Nhà em gần 10 người làm công nhân vệ sinh, với đồng lương hiện tại 7 triệu đồng/người/tháng, đủ nuôi con ăn học và có tích lũy".

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đang làm vệ sinh đường phố đêm giao thừa

Công ty thay đổi cách làm, vừa nâng cao hiệu quả công việc, vừa giúp công nhân đỡ vất vả hơn, dù giảm giờ làm nhưng thu nhập ổn định, khiến công nhân rất phấn khởi.

Từ năm 2019 đến nay, công ty quyết định cho công nhân được nghỉ 2 tiếng (từ 21 đến 23 giờ) để về nhà đón giao thừa sum họp gia đình, sau đó mới trở ra làm tiếp. Em Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ trước giờ giao thừa: "Đây là năm thứ 2 em được đón giao thừa với gia đình, cả nhà em rất vui và hạnh phúc, đáp ứng mơ ước của em cũng như các công nhân từ mấy chục năm nay, cũng là động lực giúp em thêm yêu nghề, tiếp tục đóng góp làm sạch, đẹp cho xã hội".

Đảm bảo vệ sinh môi trường  phục vụ Tết

Đêm 30 Tết, hơn 200 công nhân tụ họp tại văn phòng công ty để sau khi bắn pháo hoa xong thì khẩn trương thu gom rác, tổng vệ sinh khu vực trung tâm thành phố... đảm bảo môi trường sạch, đẹp.

Đêm 30 Tết, tại khu vực sau khi bắn pháo hoa, hàng ngàn người rời đi bỏ lại sau lưng cả một bãi rác thải đủ loại. Thế nhưng, công nhân quét rác không đơn độc. Tại đây, chúng tôi ghi nhận nhiều hình ảnh đẹp: người dân, học sinh và thanh, thiếu niên... tình nguyện ở lại cùng công nhân vệ sinh thu gom, quét rác. Nhiều nhất là học sinh và còn có nhà hảo tâm thấu hiểu sự nhọc nhằn của người lao động nên đã đến lì xì Tết cho công nhân vệ sinh.

Em Nguyễn Ngọc Hân, Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP. Long Xuyên) cho biết: "Thấy được sự vất vả của công nhân vệ sinh, chúng em tự nguyện ở lại cùng đi nhặt rác, quét rác".  Em Nguyễn Ngọc Mai (học sinh Trường THPT Võ Thành Trinh, Chợ Mới) chia sẻ: "Em hạnh phúc được chung tay giúp mấy cô chú công nhân dọn vệ sinh".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đang làm vệ sinh đường phố đêm giao thừa

Sáng mùng 1 Tết, phố phường sạch đẹp và không có rác, mấy ai biết rằng đêm 30 Tết, tại TP. Long Xuyên ngoài thu gom lượng rác thải hàng ngày 175,51 tấn, còn phát sinh thêm gần 239 tấn rác, lực lượng công nhân ra quân tổng vệ sinh, thu gom hết lượng rác hơn 414 tấn đến 5 giờ sáng ngày mùng 1 mới xong.

Cùng thời điểm này, tại 10 huyện, thị xã, thành phố cũng hoàn tất công tác tổng vệ sinh, thu gom, xử lý rác. Công nhân phải làm việc suốt đêm để thu gom lượng rác thải gần 2.000 tấn, đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường cho người dân vui Xuân đón Tết.

"Để hỗ trợ công nhân lao động, công ty có chính sách bồi dưỡng tổng vệ sinh đêm 30 Tết và mùng 3 Tết: 600.000 đồng/người. Đồng thời tổ chức nấu ăn: kho thịt, nấu bánh canh, nước uống... để phục vụ công nhân nghỉ giữa ca ghé ăn uống khi làm việc " - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang Trần Minh Tâm chia sẻ.

Thăm công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang đang làm vệ sinh đường phố đêm giao thừa, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận sự hy sinh hạnh phúc riêng, cần mẫn làm sạch các tuyến đường, lặng lẽ làm việc để những ngày xuân của cộng đồng được trọn vẹn.

 

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU