Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang đẩy mạnh phong trào mỗi người lao động làm một việc tốt theo gương của Bác

27/05/2023 - 15:26

 - Ngày 26/5, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2023 và thực hiện ký kết giao ước thi đua Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cùng lãnh đạo các Xí nghiệp Môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, Công ty Cổ phần Môi trưởng đô thị An Giang đã tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực, như: Vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị, chăm sóc cây xanh công viên, quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông. Qua đó, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường đô thị luôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Đặc biệt, công ty luôn ưu tiên phục vụ các ngày lễ, sự kiện lớn diễn ra trong năm, nhất là lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang. Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố mở rộng địa bàn thu gom rác, nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom rác trên địa bàn, đặc biệt là các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Cũng trong năm qua, nhiều cá nhân và tập thể trong công ty đã được các cấp,  ngành khen thưởng kịp thời trong các phong trào thi đua về “Gương người tốt, việc tốt”, “Mỗi người lao động làm một việc tốt theo gương của Bác”, thi đua “Vệ sinh lao động giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao”. Phát huy sáng kiến trong lao động, tiết kiệm nhiên liệu, văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, gìn giữ bảo quản dụng cụ lao động, thiết bị, phương tiện kỹ thuật, xe chuyên dùng. Mỗi đoàn viên tham gia tiết kiệm một ngày lương ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và hưởng ứng tốt phong trào “Gia đình văn hóa, kế hoạch hóa gia đình, không vi phạm Luật Giao thông”.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Trần Minh Tâm đề nghị toàn thể người lao động tại công ty cần nêu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn đô thị trên địa bàn tỉnh luôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và thực hiện thành công các dự án về môi trường; xây dựng nội bộ từ các xí nghiệp đến các phòng chuyên môn trong công ty đoàn kết thống nhất; tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; nâng cao tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, ứng xử văn minh lịch sự trong giao tiếp với quần chúng nhân dân và đồng nghiệp.

 Mỗi người lao động cố gắng phấn đấu làm được một việc tốt theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng và giữ vững danh hiệu doanh nghiệp văn hoá, công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy dân chủ, xây dựng công ty vững mạnh toàn diện.

“Năm 2023, công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do nhiều nguyên nhân khác nhau. Do đó, toàn thể người lao động, cũng như lãnh đạo các xí nghiệp trực thuộc cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt và sáng tạo hơn nữa trong điều hành, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần cao nhất. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ với các địa phương trong lĩnh vực vệ sinh môi trường để quê hương An Giang ngày càng sạch đẹp”- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Trần Minh Tâm phát động thi đua.

Một số hình ảnh tại Hội nghị người lao động năm 2023 và  ký kết giao ước thi đua giữa Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và các xí nghiệp trực thuộc:

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Nguyễn Ngọc Sơn trao giấy khen tập thể lao động xuất sắc năm 2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang Trần Minh Tâm (ngồi bìa trái) ký kết giao ước thi đua năm 2023 với Chủ tịch Công đoàn cơ sở của công ty và lãnh đạo các Xí nghiệp trực thuộc ở các huyện, thị xã, thành phố.

Tin, ảnh: GIA HƯNG