Cử tri lực lượng vũ trang huyện Tri Tôn bày tỏ ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh An Giang

23/05/2023 - 14:01

 - Sáng 23/5, Tổ Đại biểu số 7, HĐND tỉnh An Giang (đơn vị huyện Tri Tôn) đã tiếp xúc với cử tri là lãnh đạo 15 xã, thị trấn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Tri Tôn trước kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh.

Tổ Đại biểu số 7 HĐND tỉnh An Giang ghi nhận ý kiến cử tri

Cử tri trong lực lượng vũ trang huyện Tri Tôn nêu ý kiến

Cử tri trong lực lượng vũ trang huyện Tri Tôn tham gia buổi tiếp xúc

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Nguyễn Thị Phương Lan (Phó Tổ trưởng Tổ Đại biểu số 7, HĐND tỉnh An Giang) đã báo cáo một số kết quả nổi bật về thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh những tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2023. Đồng thời, thông tin các nghị quyết HĐND tỉnh có liên quan đến chế độ đối với lực lượng vũ trang.

Lãnh đạo 15 xã, thị trấn và cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự vui mừng trước những thành tựu đáng phấn khởi của tỉnh. Lực lượng vũ trang mong muốn sẽ có nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm quốc phòng - an ninh, triển khai có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, sớm đưa Tri Tôn ra khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Đồng thồi, mong muốn đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, đề xuất chế độ hỗ trợ cho lực lượng tuần tra, bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp xã, thị trấn; đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình giao thông vừa phục vụ dân sinh, vừa đảm bảo quốc phòng, nhất là đối với địa bàn biên giới, dân tộc.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm (Tổ trưởng Tổ Đại biểu số 7, HĐND tỉnh An Giang) ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri. Năm 2023 được Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn chọn là Năm “Chăm lo cho quốc phòng - an ninh” và triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 điểm của tỉnh. Huyện huy động các nguồn lực chỉnh trang, xây dựng mới trụ sở công an, quân sự các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Ông Cao Quang Liêm đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn triển khai tốt chủ đề năm 2023, quan tâm đời sống, các chế độ cho lực lượng dân quân, công an cơ sở. Lực lượng công an, quân sự tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nắm chắt tình hình, quản lý tốt các đối tượng, không để tồn tại “Tín dụng đen”, tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ theo kiểu “Xã hội đen”; phát sinh tình trạng cất nhà, cơ sở thờ tự trái phép trên núi. Các lực lượng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy trái phép. Khi làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo hình ảnh Tri Tôn an toàn, thân thiện, thu hút khách du lịch…

NGÔ CHUẨN