Có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy, bạn Nguyễn Thị Phượng (20 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) chia sẻ: “Lần đầu được tham gia bầu cử, tôi cảm thấy hồi hộp và tự hào. Khoảnh khắc cầm trên tay lá phiếu, tôi nhận ra bản thân đã đủ trưởng thành để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân, ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với xã hội”.

Bạn trẻ Nguyễn Thị Phượng cảm thấy hồi hộp xen lẫn tự hào khi lần đầu tham gia bỏ phiếu.
Theo bạn Phượng, bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri không chỉ thể hiện ý chí, quan điểm của mình, mà còn góp phần lựa chọn những đại biểu có đủ tâm, đủ tài để đại diện cho nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Trước ngày diễn ra bầu cử, các trường đại học và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách thức tham gia. “Trường của tôi đã phối hợp với tổ dân phố triển khai nhiều hình thức tuyên truyền về bầu cử như: Đặt bảng tin, poster trong khuôn viên trường để cung cấp thông tin cho sinh viên. Đặc biệt, tại phường Cầu Giấy, nơi tôi đang sinh sống, tổ dân phố còn xây dựng mô hình thư viện số về bầu cử giúp người dân có thể tra cứu nhanh các thông tin liên quan. Nhờ đó, dù là lần đầu đi bầu cử, tôi cũng không cảm thấy băn khoăn, hay lúng túng”, bạn Phượng chia sẻ.
Từ góc nhìn của người trẻ, bạn Phượng mong muốn các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề liên quan đến thanh niên và sinh viên, cụ thể là có những chính sách hỗ trợ về giáo dục, học tập, cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, bạn trẻ cũng kỳ vọng sẽ có thêm các chính sách khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp và tạo môi trường để người trẻ phát triển năng lực của mình.

Bạn trẻ Đoàn Hải Ly kỳ vọng đại biểu được chọn sẽ tâm huyết, thấu hiểu đời sống của người dân và thực hiện những chương trình hành động đã cam kết với cử tri.
Cũng là cử tri lần đầu tham gia bầu cử, bạn Đoàn Hải Ly (18 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, bản thân đã háo hức, mong chờ ngày này từ lâu. Từ sáng sớm, Hải Ly đã có mặt tại điểm bỏ phiếu, cùng các bạn tích cực hỗ trợ tổ bầu cử.
Hải Ly cho biết, bản thân không muốn tham gia bầu cử chỉ để hoàn thành nghĩa vụ, mà mong muốn lá phiếu của mình thực sự có giá trị. Nói về kỳ vọng, Ly mong rằng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những đại biểu tâm huyết, thấu hiểu đời sống của người dân, đồng thời có khả năng thực hiện những chương trình hành động đã cam kết với cử tri.
Đặc biệt, các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách hỗ trợ sinh viên, nhất là vấn đề học phí và học bổng. Đồng thời cần có thêm các quỹ hỗ trợ dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những chương trình vay ưu đãi để nhiều bạn trẻ có thêm cơ hội theo đuổi con đường học vấn.

Hải Ly chụp ảnh kỷ niệm cùng những người bạn của mình tại điểm bầu cử.
Đối với Hải Ly, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn là cách để thế hệ trẻ thể hiện tiếng nói và trách nhiệm của mình đối với xã hội. “Với thế hệ trẻ chúng tôi, tham gia bầu cử là cách để khẳng định tiếng nói của mình đối với những vấn đề chung của đất nước. Khi trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của bản thân với tương lai đất nước. Nếu không tham gia bầu cử, cũng có nghĩa là đã tự từ bỏ cơ hội được góp tiếng nói vào việc quyết định tương lai của chính mình”.
Bên cạnh những cử tri trẻ tham gia bầu cử tại nơi học tập, nhiều sinh viên cũng lựa chọn trở về quê hương để bỏ phiếu tại địa phương. Đối với các cử tri trẻ, việc tham gia bầu cử tại địa phương nơi mình sinh ra và lớn lên mang một ý nghĩa đặc biệt, khi mỗi lá phiếu vừa thể hiện trách nhiệm của công dân, vừa gửi gắm niềm tin vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Bạn Lương Ngọc Châu Hà (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã trở về quê hương ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để thực hiện quyền bầu cử.

Bạn trẻ Châu Hà tham gia bỏ phiếu tại quê hương Phú Thọ.
Chia sẻ về lý do trở về tham gia bầu cử tại địa phương, Châu Hà bộc bạch: “Tôi chọn trở về quê hương để tham gia bầu cử vì tôi muốn cùng gia đình và bà con trong khu phố hòa mình vào không khí của ngày hội toàn dân. Bầu cử không chỉ là dịp để chúng ta thực hiện quyền công dân, mà còn là nơi gắn kết của cộng đồng và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển chung. Cầm trên tay lá phiếu nhỏ, tôi muốn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu được lựa chọn sẽ lắng nghe tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
Giống như nhiều cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử, Hà cho rằng đây là dịp để bản thân hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của một công dân. “Tôi cho rằng bầu cử có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là dịp để mỗi công dân, trong đó có người trẻ, thực hiện quyền làm chủ của mình đối với đất nước. Thông qua lá phiếu, chúng tôi có thể lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có năng lực và trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân.
Với người trẻ, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền lợi mà còn là trách nhiệm đối với xã hội. Vì vậy, tôi mong rằng các bạn trẻ sẽ chủ động tìm hiểu thông tin, quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề chính trị, xã hội và tham gia bầu cử một cách nghiêm túc, để mỗi lá phiếu thực sự góp phần vào sự phát triển của đất nước”.
Nói về kỳ vọng đối với các đại biểu trong nhiệm kỳ mới, Hà mong muốn những người được cử tri lựa chọn sẽ thực sự có trách nhiệm, gần gũi với nhân dân, luôn lắng nghe và phản ánh trung thực những ý kiến, nguyện vọng từ thực tiễn đời sống. Hà cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là những nhóm yếu thế như người nghèo, người khuyết tật hay trẻ em, từ đó góp phần xây dựng những chính sách thiết thực, nhân văn, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển bền vững của xã hội.
Cùng chung kỳ vọng đó, bạn Nguyễn Thị Ngọc Ánh (21 tuổi, sinh viên Đại học Hải Phòng) cũng bày tỏ mong muốn những đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe ý kiến của cử tri để đưa ra những quyết sách phù hợp với thực tiễn.

Dù bận rộn với công việc và học tập, Ngọc Ánh và gia đình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đến điểm bầu cử.
Là một sinh viên ngành kinh tế, Ngọc Ánh bày tỏ kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có những sáng kiến thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo thêm cơ hội việc làm cho người trẻ sau khi ra trường. Cùng với đó, các đại biểu cần lắng nghe ý kiến của cử tri, quan tâm xây dựng những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, qua đó tạo điều kiện để thế hệ trẻ có thêm cơ hội đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Ngọc Ánh cho biết, trước ngày bầu cử, nhà trường và Đoàn Thanh niên trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến thông tin về quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử, giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này. Bên cạnh đó, tại địa phương, tổ trưởng tổ dân phố cũng trực tiếp đến từng hộ gia đình phát thẻ cử tri và tuyên truyền các thông tin liên quan đến ngày bầu cử. Nhờ vậy, những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử như Ánh có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ hơn và hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mỗi lá phiếu.
Chia sẻ về lần đầu tiên tham gia bầu cử, Ngọc Ánh cho biết: “Lần đầu đi bầu cử khiến tôi vừa hào hứng vừa mong chờ. Trước khi tham gia bầu cử, tôi cũng tìm hiểu khá kỹ về các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn của mình. Khi bỏ lá phiếu, tôi cảm thấy mình đang góp một phần nhỏ vào các quyết định chung của xã hội”.
Với Ngọc Ánh, cuộc bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là dịp để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm công dân và sự quan tâm của mình đối với các vấn đề chung của đất nước. Theo Ánh, thông qua lá phiếu, người dân có thể gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng, những người sẽ đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của cử tri. Vì vậy, dù bận rộn với công việc và học tập, Ngọc Ánh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng gia đình đến điểm bầu cử tại địa phương tham gia bỏ phiếu...