Cùng giữ lúa khỏe

05/02/2026 - 05:00

 - Những ngày cận Tết, trên cánh đồng ở xã Giồng Riềng, nông dân vẫn đều đặn thăm đồng, chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng, trổ chín. Nhờ liên kết hợp tác trong điều tiết nước, áp dụng kỹ thuật nên chi phí sản xuất giảm.

Thường trực Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng cùng cán bộ chuyên môn và nông dân trao đổi về kỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn làm đòng. Ảnh: BÍCH THÙY

Sáng sớm, khi sương còn phủ nhẹ trên cánh đồng ấp Rạch Củ, ông Nguyễn Văn Tường (65 tuổi) đã có mặt ngoài ruộng. Tay vạch từng bụi lúa ST25, ông quan sát màu lá, thân lúa rồi kiểm tra mực nước. Những ngày cuối năm, ông vẫn giữ thói quen ra đồng mỗi ngày. Với ông, chăm lúa giai đoạn này quan trọng hơn hết, bởi chỉ ít tuần nữa là bước vào thu hoạch. “Chỉ cần lơ là vài ngày là ảnh hưởng năng suất, nên ngày nào tôi cũng ra thăm ruộng”, ông Tường cho biết.

30 công lúa ST25 của ông Tường đã hơn 70 ngày tuổi, dự kiến rằm tháng giêng thu hoạch. Hiện, thời tiết khá thuận lợi, sâu bệnh ít phát sinh. Nhờ được tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn điều tiết nước hợp lý, ruộng lúa sinh trưởng tốt, chi phí giảm rõ rệt, chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/1.000m2, thấp hơn trước gần 300.000 đồng.

Ông Tường là 1 trong 39 thành viên của Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Xanh, canh tác hơn 43ha lúa ST25 theo hướng hữu cơ trong vụ đông xuân 2025 - 2026. Các thành viên áp dụng đồng bộ quy trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” góp phần giảm chi phí, nâng chất lượng lúa. Thuận lợi lớn đến từ hệ thống đê bao khép kín và tổ chức bơm tát tập thể. Mỗi thành viên đóng tiền bơm tát khoảng 800.000 đồng/ha/vụ, trong khi thuê bên ngoài tốn gấp đôi, nhờ đó, mỗi ha lúa tiết kiệm khoảng 800.000 đồng/vụ.

Ông Huỳnh Văn Tự - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đồng Xanh cho biết, hợp tác xã duy trì công khai tài chính, chia lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ nên tạo được sự đồng thuận. Năm 2025, hợp tác xã đạt doanh thu hơn 157 triệu đồng, lợi nhuận hơn 49 triệu đồng, vượt kế hoạch đề ra. Theo ông Tự, giá trị lớn nhất là giúp thành viên giảm chi phí, yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với hợp tác xã.

Không chỉ tập trung cây lúa, nhiều thành viên còn tận dụng bờ bao trồng dưa leo, khổ qua, đậu bắp, có thêm nguồn thu 2 - 3 triệu đồng/tháng theo mùa vụ. Mùa nước nổi, một số hộ nuôi cá trên ruộng lúa, vừa tăng thu nhập vừa góp phần hạn chế sâu bệnh cho vụ sau. Cách làm này giúp người dân đa dạng sinh kế, giảm áp lực phụ thuộc vào một nguồn thu.

Tại ấp 7, Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân 67 cũng đang tập trung chăm sóc lúa trước Tết. Hợp tác xã có 99 thành viên, sản xuất trên 117ha lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, ST25, giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức sản xuất lúa của địa phương. Ông Nguyễn Văn Thắm - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nông dân 67 thường xuyên xuống ruộng cùng thành viên theo dõi sinh trưởng, nhắc nhở phòng trừ sâu bệnh và điều tiết nước phù hợp. Ông Thắm cho biết: “Chi phí vật tư tăng và giá lúa còn biến động là khó khăn chung, nhưng sản xuất theo hợp tác xã giúp nông dân nắm thông tin sớm, có liên kết tiêu thụ. Làm chung giúp bà con giảm rủi ro và chủ động hơn về đầu ra”.

Hiện, xã Giồng Riềng có 4 hợp tác xã nông nghiệp, cùng nhiều tổ, chi hội nghề nghiệp với hàng ngàn hội viên. Nhiều mô hình hướng tới sản xuất sạch, bền vững, từng bước hình thành vùng lúa chất lượng cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giồng Riềng Võ Văn Bảnh thông tin: “Việc nông dân giữ lúa khỏe trước Tết có ý nghĩa quan trọng quyết định năng suất vụ đông xuân. Nhờ các hợp tác xã hỗ trợ kỹ thuật, điều tiết nước và tổ chức sản xuất đồng bộ, người dân yên tâm chăm sóc lúa giai đoạn quyết định. Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố hợp tác xã để đồng hành cùng nông dân ổn định sản xuất và nâng hiệu quả canh tác”.

Khi ruộng lúa được chăm sóc đến nơi đến chốn, vụ mùa bội thu không còn phụ thuộc may rủi, đó là kết quả từ sự chủ động, cần cù và tính toán của nông dân. Thành quả ấy mang lại thu nhập, tiếp thêm niềm tin để người dân Giồng Riềng gắn bó lâu dài với ruộng đồng quê mình.

BÍCH THÙY