Cưỡng chế vườn hoa The Peak trên núi Điện Tiên, đặc khu Phú Quốc vào đầu tháng 6/2026

29/05/2026 - 15:34

 - Chiều 29/5, Ban Thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) ban hành thông báo về việc cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Trọng Đ và ông Trần Văn L, dự kiến ngày 3/6 liên quan vườn hoa The Peak ở trên núi Điện Tiên (Dương Đông, đặc khu Phú Quốc).

Theo hồ sơ vụ việc, Phòng Nông nghiệp và Môi Trường đặc khu Phú Quốc đã kiểm tra, rà soát hồ sơ vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Lê Trọng Đ, trú phường Nhiêu Lộc (TP. Hồ Chí Minh) và ông Trần Văn L, trú phường Tân Thới Hiệp (TP. Hồ Chí Minh). Vị trí đất vi phạm tại núi Điện Tiên, khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Theo báo cáo Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc, trong năm 2024, UBND phường Dương Đông, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Đ.

Ngày 22/1/2025, UBND TP. Phú Quốc (cũ) ban hành quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính đối với ông Đ gồm tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị được phê duyệt với diện tích khoảng 96,7m2; lấn đất với diện tích hơn 257m2 (đất do nhà nước quản lý) và lấn đất rừng phòng hộ khoảng 501,2m2. Tổng số tiền xử phạt 120 triệu đồng.

Vị trí cổng chào vườn hoa The Peak ở trên núi Điện Tiên, đặc khu Phú Quốc.

Ông L cũng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm với diện tích hơn 5.146m2 sang đất phi nông nghiệp là đất sản xuất kinh doanh mà không được cấp thẩm quyền cho phép.

Ông L đã làm biến dạng địa hình, thay đổi độ dốc bề mặt của mặt đất; san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp với diện tích hơn 2.622m2; tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt với diện tích 96,7m2 và lấn đất với diện tích khoảng 251m2. Tổng số tiền phạt đối 175 triệu đồng.

Đặc khu Phú Quốc còn buộc ông L phá dỡ công trình xây dựng vi phạm và nộp số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Chính quyền địa phương thời gian qua đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, xử phạt và buộc khắc phục hậu quả nhưng ông Đ và ông L không chấp hành.

Liên quan đến vị trí đất trên, ông Đ cho ông L thuê lại đất làm vườn hoa (hay gọi là The Peak) để du khách đến tham quan, chụp ảnh tại đặc khu Phú Quốc.

TÂY HỒ