Đa Phước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

20/05/2019 - 08:44

 - Sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Đa Phước (An Phú) tiếp tục phấn đấu và được công nhận đạt chuẩn xã “Văn hóa NTM” năm 2018. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Phước đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao để chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn.

Quốc lộ 91C được ví như tuyến đường “xương sống”, huyết mạch của xã Đa Phước, nối từ cầu Cồn Tiên đến thị trấn An Phú và đi thẳng lên biên giới Long Bình, Khánh Bình. Con đường này đã được đầu tư nâng cấp mở rộng, láng nhựa bằng phẳng, giúp xe cộ lưu thông và vận chuyển hàng hóa dễ dàng, phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để xây dựng xã NTM nâng cao, Đa Phước đã thành lập 12 tổ công tác xây dựng NTM và thường xuyên xuống địa bàn, đến tận các hộ dân vận động thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường, trồng hoa hoàng yến, hoa mười giờ… tạo cảnh quan trước sân nhà và 2 bên trục đường, đồng thời chọn ấp Hà Bao 1 để xây dựng mô hình “Ấp tự quản về bảo vệ môi trường”.

Bí thư Đảng ủy xã Đa Phước Nguyễn Văn Dũng cho biết, nhiều năm liền, Đảng bộ xã được công nhận trong sạch vững mạnh, hoạt động của mặt trận, đoàn thể đạt nhiều kết quả nổi bật. Xã giữ vững, nâng chất các phong trào, danh hiệu văn hóa; có 4/4 ấp đạt chuẩn “Ấp văn hóa”, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo. Toàn xã hiện có trên 30% hộ gia đình tham gia các hình thức hợp tác phát triển kinh tế, trên 60% “Gia đình văn hóa” 3 năm liền, trên 15% hộ gia đình phát triển kinh tế nâng cao đời sống, trên 75% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh (trong việc cưới, việc tang, lễ hội), 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Nguyễn Tấn Rạng trao chứng nhận xã Đa Phước đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới” và Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Đa Phước là đô thị loại 5

Nổi bật là các phong trào thi đua đã được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ và có hiệu quả, như: đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác… Phong trào nông dân tham gia xây dựng NTM và thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi được triển khai mạnh mẽ, qua đó vận động nông dân hiến gần 10.000m2 đất làm đường, hỗ trợ cho vay vốn chăn nuôi để phát triển sinh kế. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, xây dựng mô hình “Tổ hùn vốn xoay vòng” để giúp đỡ đoàn viên, hội viên phụ nữ; phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững”… được người dân đồng thuận hưởng ứng. Xã thực hiện tốt công tác vận động xã hội hóa, xã hội - từ thiện đóng góp tiền và hiện vật cho quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng (từ năm 2014-2019) để cất mới và sửa chữa 296 căn nhà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 2.494 lượt người, trao 14.152 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Phong trào khuyến học, khuyến tài thực hiện có hiệu quả. Đa Phước vận động trên 500 triệu đồng để hỗ trợ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Thực hiện việc bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, công khai, dân chủ, đảm bảo tiêu chuẩn. Đến nay, toàn xã có 4.653/4.723 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 98,52% tổng số hộ, có 4/4 ấp đạt chuẩn văn hóa. Xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe; 12 tổ công tác xây dựng NTM của xã thường xuyên xuống địa bàn vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và hưởng ứng các hoạt động “Vì sức khỏe cộng đồng”. Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được chú trọng, kịp thời thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết, qua đó thể hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; từ 2014 đến nay đã cất mới và sửa chữa hơn 50 căn nhà Tình nghĩa trị giá 1,4 tỷ đồng.

UBMTTQVN xã phối hợp các đoàn thể và công an xã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình, như: tự quản về an toàn giao thông, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân dân phòng ngừa và tố giác tội phạm… và phối hợp tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Vận động nhân dân không sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi; không sử dụng phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật sai quy định trong sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh trong chế biến thực phẩm, đồng thời chủ động phòng, chống cháy nổ. Đặc biệt, việc thắp sáng lộ nông thôn và gắn camera an ninh có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm.

Tại lễ trao quyết định công nhận xã Đa Phước đạt chuẩn NTM năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng yêu cầu xã khai thác, sử dụng hiệu quả các công trình, tích cực phát huy xã hội hóa nguồn lực đầu tư để chăm lo cho nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thường xuyên kiểm tra, có giải pháp duy trì, nâng chất các tiêu chí để Đa Phước trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của huyện An Phú năm 2020.

 

Bài, ảnh: HỮU HUYNH