Đặc sắc làng hoa Tết

21/01/2020 - 22:08

 - Nằm nép mình bên sông Hậu hiền hòa, làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) đua nhau khoe sắc. Đến làng hoa An Thạnh những ngày cận Tết sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp xinh xắn của hàng trăm loại hoa, với những luống hoa kiểng nhiều màu sắc.

Làng hoa An Thạnh có 20 hộ trồng hoa, với diện tích gần 2ha, trồng rất nhiều loại, chủ yếu là các giống hoa phổ biến ngày Tết như: hoa cúc, vạn thọ, hoa hồng, hoa cát tường, cúc Đài Loan, cúc tiger, hoa dừa cạn, tử la lan, cúc sao băng, cúc tây, hoa xác pháo, hoàng yến, cẩm nhung... lấy giống từ làng hoa Sa Đéc và Đà Lạt.

Anh Huỳnh Văn Hiếu (người dân làng hoa An Thạnh) chia sẻ: “Năm nay thời tiết thuận lợi, 3.400 chậu cúc Đài Loan, cúc Tiger, cúc pha lê, cát tường cho hoa phát triển tốt, canh hoa nở đúng khoảng 25-12 (âm lịch). Giá nguyên liệu trồng hoa năm nay cao hơn mọi năm, hy vọng giá hoa Tết năm nay bán sẽ tăng cao”.

Để có một chậu hoa đẹp, nông dân phải bỏ công chăm bón từ 2- 4 tháng (tùy loại) kể từ khi gieo hạt... Ông Nguyễn Ngọc Hiệp (Tổ trưởng làng hoa An Thạnh) phấn khởi: “Năm nay bà con trồng nhiều giống hoa mới, đáp ứng nhu cầu thị trường như: mai tím, mai cam, cúc pha lê, astisô đỏ, cúc họa mi... Năm nay, tôi trồng hơn 6.000 giỏ, với 12 loại: cúc, tử la lan, cát tường, mai đỏ, mai tím, cẩm nhung, hương thảo...”.

Để trồng hoa cúc tiger đạt hiệu quả cao, năm nay nhiều hộ dân chong đèn chiếu sáng vào ban đêm để cây hấp thu năng lượng, thân cao, cứng, tăng giá trị kinh tế. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trồng hoa, ông Hiệp có thể tự gầy giống trồng nên giảm chi phí; cho hoa đều, đẹp và đúng lịch thời vụ. Đồng thời, dày dặn kinh nghiệm xử lý những chậu hoa có dấu hiệu nở sớm hoặc muộn, cho hoa nở đúng vào dịp Tết.

Tại TP. Long Xuyên (An Giang), vườn hoa cúc pha lê Út Diễm của chị Lê Thị Út (phường Mỹ Quý) thu hút khá đông khách tham quan. Năm nay, chị Diễm trồng 1.800 chậu cúc pha lê. Bình quân 1 chậu 50cm có 100-120 bông, chậu 30cm hơn 30 bông được chị chong đèn đêm để cây cao lớn và không ra hoa sớm.

Chị Diễm cho biết: “Khoảng 20 tháng chạp cúc bắt đầu trổ hoa, bán vừa chợ Tết. Điểm đặc biệt cúc cấy mô hoa trồng nở rất lâu tàn. Mặc dù giá cao hơn so hoa thường, chậu tre nhưng khách hàng rất thích, chưng lâu tàn, nhất là hoa có màu vàng đẹp kiêu sa”.

Đây là năm thứ 3 chị Diễm trồng cúc nuôi cấy mô, giá bán bình quân chậu 50cm là 2 triệu đồng/cặp, chậu 40cm giá từ 700.000 - 1 triệu đồng/cặp, chậu nhỏ bán cũng được giá 250.000-400.000 đồng/cặp”.

Từ những làng hoa rực rỡ sắc màu, khi mùa xuân về, hoa theo chân người về nơi phố thị, mang hương xuân trang điểm phố phường. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, chợ hoa xuân tại TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc (An Giang) bắt đầu khởi động, với ngập tràn sắc màu và tấp nập cảnh người mua, kẻ bán và du khách đi ngắm hoa nhộn nhịp.

Tại khu vực chợ hoa trên các tuyến đường: Bùi Văn Danh (phường Mỹ Xuyên), Phạm Hồng Thái (phường Mỹ Long), Lê Triệu Kiết (phường Mỹ Bình)… những cánh hoa muôn sắc từ khắp mọi miền tụ hội về đây, thành làng hoa ngày Tết, tạo nên điểm nhấn, nên thơ giữa lòng thành phố.

Ngoài làng hoa tại An Thạnh, toàn xã Hòa An có hàng trăm nông dân tận dụng bãi bồi ven sông, đất chuyển đổi lúa sang vườn trồng xen hoa, góp phần tô điểm cho nghề trồng hoa ở An Thạnh, duy trì nét đẹp văn hóa, một điểm đến mới cho du lịch của An Giang.

HẠNH CHÂU