Tân sinh viên làm thủ tục nhập học năm 2026.
Sẵn sàng bước vào năm học mới
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang cho biết năm 2026 trường được giao tuyển sinh 3.340 chỉ tiêu, gồm 2.230 chỉ tiêu đại học chính quy, 410 chỉ tiêu, vừa làm vừa học và 700 chỉ tiêu đào tạo từ xa. Hiện trường tổ chức đào tạo 29 ngành, tăng 4 ngành so với năm học trước, quy mô hơn 8.400 sinh viên thuộc các hệ đào tạo. Với quy mô ngành đào tạo mở rộng, hình thức đào tạo đa dạng như đào tạo chính quy, đào tạo thường xuyên, trường đáp ứng tốt nhu cầu học tập và nghiên cứu của người học cũng như nhu cầu nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Quy mô phát triển của trường đi cùng với việc từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Trường Đại học Kiên Giang có 312 viên chức, người lao động. Công tác nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ và năng lực số cho đội ngũ giảng viên được chú trọng. Trường tiếp tục rà soát nhu cầu nhân sự, tìm kiếm nguồn giảng viên cơ hữu phù hợp với định hướng mở rộng ngành đào tạo, bảo đảm đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.
Về cơ sở vật chất, trường tiếp tục ưu tiên đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện phục vụ người học. Mục tiêu là bảo đảm đủ điều kiện dạy và học, từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, phục vụ tốt đào tạo theo định hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.
Quá trình chuẩn bị năm học mới, trường xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt, từ quản trị đại học, tổ chức đào tạo đến cung cấp dịch vụ và hỗ trợ sinh viên. Đây là nền tảng quan trọng để trường từng bước xây dựng môi trường đại học hiện đại, linh hoạt theo phương châm “lấy người học làm trung tâm”.
Giúp tân sinh viên hòa nhập môi trường mới
Trường có nhiều hoạt động giúp tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập môi trường mới. “Từ khi nhập học, trường tổ chức các hoạt động chào đón, hướng dẫn và tư vấn tân sinh viên, giúp các em làm quen với môi trường đại học, chương trình đào tạo, phương pháp học tập, hệ thống học vụ, thư viện, các nền tảng số và những dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Các khoa, cố vấn học tập và các đơn vị chức năng cam kết đồng hành với sinh viên suốt quá trình học tập tại trường, nhất là giai đoạn đầu, giúp các em hiểu rõ cách học đại học, xây dựng kế hoạch học tập, quản lý thời gian, khai thác học liệu và sử dụng các công cụ số phục vụ học tập”, ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết.
Trường còn tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ, hoạt động Đoàn, Hội, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thực tế. Đây là môi trường để sinh viên phát huy năng khiếu, hình thành kỹ năng mềm và hòa nhập với thị trường lao động, trở thành công dân toàn cầu sau khi tốt nghiệp. Trường còn quan tâm đến những sinh viên gặp khó khăn về điều kiện học tập, kinh tế hoặc tâm lý trong quá trình chuyển tiếp từ phổ thông lên đại học. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học tập, học bổng, việc làm và kết nối cộng đồng được tăng cường để không sinh viên nào bị bỏ lại phía sau.
Những năm qua, chương trình chào đón tân sinh viên của trường trở thành hoạt động có ý nghĩa kết nối, tạo không khí thân thiện ngay từ những ngày đầu nhập học. Ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết: “Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến tân sinh viên là các em không chỉ đến trường để nhận một tấm bằng mà đến để trưởng thành, khám phá năng lực của chính mình và chuẩn bị hành trang bước vào tương lai. Trường, thầy cô và các anh chị sinh viên sẽ đồng hành cùng các em suốt hành trình học tập và nghiên cứu tại trường”.
BÍCH TUYỀN