Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

19/05/2020 - 13:31

 - Qua 2 ngày (18 và 19-5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) kết thúc thành công tốt đẹp. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Châu Thành (An Giang) Phan Văn Cường đã đến dự.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

Quang cảnh đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và bầu Ban Thường vụ 5 đồng chí. Đồng chí Trần Tấn Phương tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài ra, đại hội còn bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, gồm 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết…

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ xã Bình Hòa tập trung kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa khóa XVII ra mắt đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, xã tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, tạo môi trường thông thoáng đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác huy động sức dân chăm lo người nghèo, nỗ lực trở thành xã nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện vào năm 2020…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU