Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

01/04/2024 - 08:08

 - Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh An Giang góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền.

Từ đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang ban hành nhiều văn bản phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, NTM nâng cao” và “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, công ty, doanh nghiệp cấp tỉnh.

Kết quả, toàn tỉnh An Giang có 2.386 mô hình thực hiện hơn 2.418 mô hình đăng ký của các tập thể, cá nhân ở 2 nhóm danh hiệu “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM” trên cả 4 lĩnh vực (kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh) và có 290 mô hình đăng ký “Dân vận khéo trong xây dựng NTM nâng cao”.

Nhân dân cùng tham gia xây dựng những tuyến đường nông thôn

Điển hình, như: Phong trào “5 không, 3 sạch” gắn với việc vận động thực hiện tiêu chí về vệ sinh môi trường của hội liên hiệp phụ nữ các cấp; phong trào “Nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất, xây dựng NTM” gắn với tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của hội nông dân các cấp; mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” gắn với tiêu chí an ninh trật tự xã hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, còn có phong trào cất nhà Đại đoàn kết; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; chương trình “Mẹ đỡ đầu”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân khởi nghiệp, sáng tạo”; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; mô hình “Tổ cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự”; mô hình “Sửa chữa, cất mới nhà Đồng đội”…

Ngoài ra, còn có phong trào “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”; chương trình chuyển đổi số trong thanh niên An Giang; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Với nhiều cách làm sáng tạo cùng sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, đơn vị, nhất là huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân, các mô hình chăm lo cho Nhân dân được hình thành ở từng địa phương, đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn tiếp tục được cải thiện; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được các cấp, ngành phối hợp thực hiện đạt nhiều kết quả; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện.

Cùng với đó, nhiều địa phương tích cực, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm với Nhân dân, tập trung huy động nhiều nguồn lực triển khai thực hiện phong trào. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên, dân chủ được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn nông thôn được giữ vững; niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền được củng cố, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo kế hoạch đề ra.

Kết quả, đến cuối tháng 11/2023, toàn tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Châu Đốc, TP. Long Xuyên và huyện Thoại Sơn); 71/110 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã NTM”, chiếm 64,54%; 29 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”; 8 ấp tại địa bàn các xã biên giới, xã khó khăn trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn “Ấp NTM”, bình quân tiêu chí/xã đạt 16,5 tiêu chí.

Với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, làm đổi thay diện mạo vùng quê nông thôn. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, củng cố và nhân lên niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác giảm nghèo của địa phương.

TRỌNG TÍN