Đảng bộ xã An Thạnh Trung: Vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

22/05/2020 - 04:03

 - Với quyết tâm chính trị cao nhất, từ một xã khó khăn nhất của huyện Chợ Mới (An Giang), sau 5 năm nỗ lực, với nhiều bước đi đột phá, đổi mới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thạnh Trung đã tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực: quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước, vận động quần chúng và công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội dần khởi sắc; có 15/16 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Nguyễn Phước An cho biết: "Đảng bộ xã đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết sát hợp với thực tế, được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân. Từ đó, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực. Đưa công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đến nay, hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn được kiên cố nâng cấp, mở rộng, các công trình phúc lợi xã hội, di tích văn hóa trùng tu, xây dựng mới...".

Kết quả thực hiện các khâu đột phá của nghị quyết, địa phương tiếp nhận các công trình dự án Nam Vàm Nao, Tỉnh lộ 944 đưa vào vận hành, tranh thủ nguồn vốn ngân sách cấp trên và tập trung xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung mời gọi các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài địa phương đầu tư phát triển thương mại, xây dựng chợ gắn với cụm dân cư, các DN đã đầu tư cơ sở dịch vụ cặp 2 bên tuyến Tỉnh lộ 944, 946.

Ông An cho biết: "Xã đã quy hoạch 7 vùng sản xuất, trong đó 5 vùng chuyển từ lúa sang cây ăn trái, cây màu. Tại đây hệ thống tưới tiêu, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, với hệ thống đê bao chống lũ đảm bảo sản xuất ăn chắc 3 vụ/năm. Trong khi nhiều nơi xâm nhập mặn, khô hạn, thì An Thạnh Trung cũng như huyện Chợ Mới sở hữu hệ thống kênh, rạch chằng chịt, nước ngọt phù sa quanh năm, đất đai màu mỡ. Đến nay, cầu, đường giao thông nông thôn được nâng cấp, mở rộng. Cùng với hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, vận chuyển hàng hóa thủy, bộ thuận tiện, thông suốt; lực lượng lao động nông thôn dồi dào...".

Xã An Thạnh Trung huy động nguồn lực trong dân đóng góp xã hội hóa cầu giao thông nông thôn

Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy dân chủ, khai thác lợi thế tiềm năng, nguồn lực trong dân, mời gọi DN đầu tư… Tập trung phát triển nông nghiệp, chuyển đổi mạnh mẽ 1/3 diện tích sản xuất lúa sang trồng màu, vườn cây ăn trái. Đảng bộ xã đã quy hoạch lại các tiểu vùng sản xuất và 2 bên tuyến Tỉnh lộ 944, 946, tuyến đường trục kênh xáng A-B để mời gọi DN, hộ cá thể đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Toàn xã hiện có 62 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo ra giá trị sản xuất 347,3 triệu đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 1.903 lao động.

Đẩy mạnh các mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xã An Thạnh Trung đã mời gọi DN đầu tư 5 mô hình sản xuất rau màu, cây ăn trái an toàn theo chuỗi giá trị như: Công ty Fresh MêKông trồng cây tía tô xuất khẩu lá sang Nhật Bản, Hàn Quốc; Công ty Antesco bao tiêu sản phẩm đậu nành rau; Công ty Chế biến nông sản thực phẩm Thuận Phong bao tiêu sản phẩm xoài Cát Chu...

Tổng vốn đầu tư huy động gần 555 tỷ đồng. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện tăng thêm các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phát triển theo tuyến Tỉnh lộ (944, 946); đã đầu tư xây dựng mới cụm dân cư gắn với chợ, xây dựng mới 24 cầu giao thông, các công trình thủy lợi nội đồng, nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 944...

Đến nay, xã An Thạnh Trung đạt 18/19 tiêu chí, 48/49 chỉ tiêu nông thôn mới (NTM). Năm 2020 phấn đấu đạt xã NTM, đến năm 2025 đạt NTM nâng cao. Văn hóa - xã hội phát triển đồng bộ; chất lượng dạy và học, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,83%; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 7,28% hộ nghèo đầu nhiệm kỳ đến nay còn 2,04%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, phát triển mới 60 đảng viên, nâng tổng số hiện có 323 đảng viên, đạt 1,84% dân số, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Thạnh Trung lấy phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thực hiện mô hình hợp tác trên các lĩnh vực để tạo ra sản phẩm đồng đều, số lượng lớn đi đến hợp đồng tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính dân chủ, kỷ cương, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, mời gọi DN, huy động nguồn lực tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU